Bức tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm bằng đồng, dự kiến đặt trong công viên mang tên ông, bên bờ sông Hương.

tuong trinh cong son
Bức tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. (Ảnh: huecity.gov.vn)

Bức tượng chân dung cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có chất liệu bằng đồng, chiều cao 1,7m, chiều rộng 1,6m, chiều dài 2,3m.

Tượng này thuộc loại tượng toàn thân, tư thế ngồi, cầm đàn guitar, trọng lượng 500kg. Bức tượng này do cố điêu khắc gia Trương Đình Quế thực hiện, bệ tượng do kiến trúc sư Hồ Viết Vinh thực hiện.

Tượng không làm từ ngân sách mà do một mạnh thường quân ở TP.HCM tặng TP. Huế.

Vị trí đề xuất lắp đặt tác phẩm tại khuôn viên công viên Trịnh Công Sơn, nằm ở phường Gia Hội, có diện tích khoảng 6,2 ha kéo dài gần một km dọc theo hạ nguồn sông Hương với cảnh quan mặt nước bao quanh.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người con của Thừa Thiên Huế, sinh năm 1939, mất ngày 1/4/2001. Ông để lại hơn 600 ca khúc, trong đó khoảng 236 bài hát được phổ biến. Những tác phẩm của ông được nhiều thế hệ yêu mến vì thấm đẫm triết lý nhân văn, thể hiện tình yêu lớn đối với con người, quê hương, đất nước.

Minh Long