Tạm đình chỉ giám đốc đơn vị tư vấn dự án “nhận chìm” gần 1 triệu m3 bùn thải xuống biển Vĩnh Tân; Hội nghề cá Việt Nam kiến nghị dừng thực hiện giấy phép “nhận chìm” bùn thải; Các nhà khoa học tiếp tục kiến nghị lên Thủ tướng dừng quy hoạch Sơn Trà; 183 lượt tàu cá Trung Quốc vào khai thác cách Đà Nẵng 40-50 hải lý; Những thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng và tài sản do bão số 2, do hồ thủy điện xả lũ; Dự thảo Thông tư quy định về những hành vi công an nên làm và không được làm; Định giá cho thuê biển để xây đảo nhân tạo, đổ thải bùn nạo vét của TP.HCM… là một số tin tức đáng chú ý trong tuần vừa qua.

du an nhan chim o bien vinh tan tau ca trung quoc tien sat da nang
Vùng biển Bình Thuận đang đứng trước nguy cơ bị “nhận chìm” gần 1 triệu m3 bùn thải theo giấy phép đã được cấp; còn tại vùng biển Đà Nẵng, trong vòng 6 tháng, 183 lượt tàu cá Trung Quốc bị phát hiện vào khai thác cách Đà Nẵng chỉ 40-50 hải lý.

Liên quan tới quyết định gây tranh cãi – cấp phép cho đổ gần 1triệu m3 bùn thải xuống biển Vĩnh Tân của Bộ TN&MT, ngày 21/7, giám đốc đơn vị tự dự án bị tạm đình chỉ, xem xét kỷ luật với sai phạm nổi bật là vi phạm Luật phòng chống tham nhũng.

Ông Hà Quốc Quân là giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư và Chuyển giao công nghệ, thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp (Bộ Công thương), nhưng cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam – đơn vị tư vấn cho dự án nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải xuống biển Bình Thuận của Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1.

Theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng và Luật viên chức, cán bộ, công chức, viên chức không được tự ý thành lập, điều hành doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông Quân bị yêu cầu phải báo cáo giải trình về nhiều sự việc liên quan như tự đưa tên một số cán bộ đã nghỉ hưu của Bộ Công Thương làm thành viên chuyên gia của Công ty; nhận tư vấn dự án “nhận chìm”, việc tự ý đưa tên các nhà khoa học vào bản hồ sơ dự án.

Cùng ngày, Hội nghề cá Việt Nam gửi kiến nghị tới Chính phủ và các bộ ngành, đề xuất dừng thực hiện giấy phép đổ bùn thải xuống biển Bình Thuận.

Bản kiến nghị  nêu 6 lo ngại về dự án, đề nghị các cơ quan, bộ, ngành làm rõ, đồng thời nhận định rõ “trong báo cáo đánh giá tác động môi trường nói là nhận bùn xuống đáy biển chỉ là cách nói kiểu lách luật”.

Hàng loạt sai phạm liên quan tới dự án khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu Bộ TN&MT sẽ thể hiện trách nhiệm của Bộ tới đâu, rút giấy phép hay tiếp tục thực hiện dự án theo quyết định đã cấp, bất chấp sự việc sẽ mở đường cho một loạt vụ “xin – cho” đổ thải khác?

Đáng chú ý, TP.HCM vừa ra quy định về mức cho thuê biển thuộc khu vực địa bàn đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển như xây đảo nhân tạo, công trình nổi, đổ thải bùn nạo vét… với mức giá tối đa 7,5 triệu đồng/ha/năm.

Tại Đà Nẵng, các nhà khoa học tiếp tục kiến nghị lên Thủ tướng dừng quy hoạch Sơn Trà, đồng thời thành lập khu dự trữ sinh quyển Hải Vân – Sơn Trà để bảo tồn cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái cả trên cạn lẫn dưới nước của một vùng được cho là trọng yếu về thiên nhiên và an ninh quốc phòng.

Trong vòng 6 tháng đầu năm 2017, đã phát hiện 183 lượt tàu cá Trung Quốc hoạt động, khai thác ở khu vực cách Đà Nẵng khoảng 40 – 50 hải lý (tương đương 74 – 92,6km), 5 vụ tàu cá, tàu chấp pháp Trung Quốc tông va, phá lưới tàu cá của ngư dân Việt Nam – theo thông tin từ Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng Trần Công Thành ngày 19/7.

Tình hình trật tự xã hội trên biển diễn biến phức tạp, 108 vụ (tăng 46 vụ so với cùng kỳ), khiến 10 người tử vong, 23 người bị thương, 66 phương tiện bị hỏng, 15 phương tiện bị chìm, hàng trăm tấm lưới và lồng bẫy hư hại…

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng và tài sản trong cơn bão số 2 với 4 người chết, 5 người mất tích, 19 người bị thương.

54 ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, hơn 4.200 ngôi nhà bị tốc mái, 53 tàu cá bị chìm… Hơn 49.000 ha lúa, hoa màu bị ngập do mưa bão, gần 40.000 ha cây trồng lâu năm, cây ăn quả bị gãy, đổ, giảm năng suất, 7.320 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Nghệ An), hơn 390.000 ha và 59 ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại…

Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ từ ngày 18/7, được cho là nguyên nhân khiến hàng trăm tấn cá lồng trên sông Đà chết do sặc nước, ngạt khí vì lượng bùn tăng lên. Người dân thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Danh sách 13 thuyền viên trên tàu VTB 26 bị lật, chìm khi tránh bão trong vùng biển Nghệ An được cập nhật, trong đó có 1 thuyền trưởng, 1 thuyền phó, 2 sĩ quan, 8 thợ máy và thủy thủy, 1 hành khách. Tỉnh Nghệ An đã thông báo đường dây nóng (0945 546 999/ 0963 474 999), người dân có thể liên lạc ngay nếu phát hiện các thuyền viên mất tích.

Tính đến ngày 17/7, có 7 người được cứu sống, 4 người chết và 2 người đang mất tích… Hiện quân đội, hàng hải, biên phòng tiếp tục phối hợp với tàu của ngư dân mở rộng vùng tìm kiếm, trục vớt tàu, nạo vét 4.700 tấn than đá trên tàu bị đổ xuống biển.

Một tin tức được nhiều bạn đọc quan tâm – trong tuần qua, Bộ Công an ra dự thảo Thông tư quy định về cách ứng xử của Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp.

Dự thảo nêu rõ những hành vi nên làm và không được làm của lực lượng công an nhân dân, như phải giao tiếp, làm việc bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; có thái độ ứng xử đúng mực, không có lời nói, hành vi xúc phạm; không được lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao làm sai lệch hồ sơ vụ việc dẫn đến bỏ lọt tội phạm, oan sai hoặc nhằm mục đích cá nhân…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đồng ý Bộ Xây dựng lập quy hoạch chung dự án ‘du lịch tâm linh’ 15.000 tỷ đồng trên Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên). Trước đó, chủ đầu tư cho hay dự án sẽ xây dựng khu tâm linh với chùa Tháp cao 150m, đền thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, đền thờ Tam Thánh… song song với khu dịch vụ đón tiếp gồm trung tâm đón tiếp, khách sạn 5 sao, sân golf 36 lỗ, bến thuyền… Quy mô vùng lõi của khu du lịch lên tới 1.200ha (không bao gồm diện tích mặt nước).

Nghệ sĩ Chu Hùng nhờ cộng đồng mạng ‘giải cứu’ khi gia đình bị cắt điện, nước trong suốt 5 năm. Nghệ sĩ Chu Hùng là diễn viên điện ảnh lâu năm với vai diễn nổi tiếng Bắc Đại Bàng trong loạt phim Cảnh sát Hình sự.

TP.HCM sẽ chặt, di dời tiếp 123 cây xanh để giảm ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất qua các dự án mở rộng đường; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị Hội đồng Kỷ luật của Bộ Y tế đề nghị cách chức sau vụ tai biến khiến 8 bệnh nhân tử vong khi chạy thận; Khởi tố 4 bị can trong vụ chìm tàu Hải Thành 26 khiến 9 thuyền viên thiệt mạng trên vùng biển Vũng Tàu đêm 27/3; Điều tra vụ 242 cây gỗ dầu, sao bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ 2,4D tại Đồng Nai… là những sự việc nên quan tâm xung quanh diễn biến về xã hội, môi trường và pháp luật.

Minh Hợp

Xem thêm: