Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa công bố kết luận kỷ luật, kiến nghị kỷ luật hàng loạt quan chức lãnh đạo cao cấp; Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị ông Huỳnh Đức Thơ và UBND TP. Đà Nẵng cung cấp tài liệu để làm rõ những sai phạm trong việc bán nhà, đất công tại Đà Nẵng; Cách chức tất cả chức vụ Đảng đối với ông Nguyễn Phong Quang – Nguyên Phó trưởng ban thường trực, Thủ trưởng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ;… là những tin tức thời sự trong nước nổi bật tuần qua.

Kỷ luật, kiến nghị kỷ luật hàng loạt quan chức lãnh đạo

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa công bố kết luận kỷ luật, kiến nghị kỷ luật hàng loạt quan chức lãnh đạo cao cấp.

Ông Nguyễn Xuân Anh – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng đã kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định; Nhận, sử dụng ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Đức Thơ – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong quản lý đất đai và trật tự đô thị.

Đối với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khai trừ ông Nguyễn Thanh Hải – nguyên Chánh văn phòng Ban chỉ đạo, bà Lê Thị Thu Hằng – nguyên kế toán trưởng;

Cảnh cáo ông Nguyễn Quốc Việt -Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo; ông Nguyễn Văn Út – Chánh văn phòng Ban chỉ đạo;

Khiển trách bà Sơn Thị Quanh Ni – Thủ quỹ;

Ông Nguyễn Phong Quang – nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Tây Nam Bộ bị đề nghị xem xét thi hành kỷ luật.

Bộ Công an điều tra việc bán nhà, đất công tại Đà Nẵng

Ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm trong quản lý đất đai và trật tự đô thị tại Đà Nẵng.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị ông Thơ và UBND TP cung cấp tài liệu để làm rõ những sai phạm trong 9 dự án; mua và chuyển nhượng 31 nhà, đất công sản thuộc sở hữu Nhà nước tại Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay. Ông Huỳnh Đức Thơ và ông Nguyễn Xuân Anh – Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cùng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Cách chức tất cả chức vụ Đảng đối với ông Nguyễn Phong Quang

Ngày 20/9, Ban Bí thư ra quyết định kỷ luật cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Phong Quang – Nguyên Phó trưởng ban thường trực, Thủ trưởng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Ông Quang đã vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ về tổ chức, cán bộ; trực tiếp ký bổ nhiệm 30 trường hợp không đủ tiêu chuẩn, trong đó có bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng và ông Nguyễn Tiến Khoa.

Ông Quang còn vi phạm khi để ngoài sổ sách kế toán hơn 100 tỷ đồng; lập chứng từ khống để rút ngân sách nhà nước và tiền tài trợ; vi phạm trong việc chuyển giao hơn 2.000 m2 đất của cơ quan Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ.

Chính phủ yêu cầu thanh tra toàn diện các dự án trên bán đảo Sơn Trà

Văn phòng Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ, Bộ TNMT, NN&PTNT, Bộ Xây dựng và UBND TP. Đà Nẵng thanh tra các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà – được UBND TP. Đà Nẵng chủ trương đầu tư, cấp phép từ năm 2003 đến 2016.

Theo quy hoạch, quy mô lưu trú của các dự án là 1.920 lô biệt thự, 24 bunggalow và 306 buồng khách sạn.

Tại Quyết định số 6758/QĐ-UBND ngày 20/9/2008 của UBND TP. Đà Nẵng về việc phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2008-2020, diện tích rừng đặc dụng Sơn Trà chỉ còn 2.591,1 ha. Diện tích rừng đa dạng sinh học tại bán đảo đã giảm tới 1.847,9 ha (tương đương 41%) so với diện tích Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà được công nhận năm 1992.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ gửi báo cáo kết quả thanh tra các dự án tại Sơn Trà tới Thủ tướng trước ngày 31/3/2018.

Không thể chuyển vị trí trạm BOT Cai Lậy vào đường tránh

Liên quan đến trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang), trong văn bản trả lời Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM về kiến nghị di dời trạm thu phí BOT Cai Lậy vào tuyến tránh Quốc lộ 1, Bộ GTVT cho hay theo nghiên cứu, trạm BOT Cai Lậy nằm trong phạm vi dự án bao gồm nâng cấp mặt đường quốc lộ 1 dài 26,4 km và xây dựng tuyến tránh dài 12,1 km đã được phê duyệt.

Việc đặt trạm thu phí trên quốc lộ 1 đảm bảo thời gian hoàn vốn và hiệu quả tài chính của dự án; mặt đường quốc lộ 1 được cải tạo, tăng cường sẽ giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 qua thị xã Cai Lậy do lượng xe được phân bổ cho cả tuyến tránh và quốc lộ 1.

Nếu di dời trạm thì Nhà nước phải mua lại dự án của nhà đầu tư, nhưng hiện nay ngân sách Nhà nước hạn hẹp, không có tiền mua lại dự án. Do đó Bộ GTVT cho hay không thể chuyển vị trí trạm BOT Cai Lậy vào tuyến đường tránh.

Minh Hợp

Xem thêm: