Theo UBKTTW, ông Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô đã “vi phạm Quy chế làm việc, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm nghiêm trọng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, quan hệ bất chính với cán bộ thuộc quyền”.

chu tich huyen co to
Ông Lê Hùng Sơn (áo đen), Chủ tịch huyện Cô Tô (Quảng Ninh) bị đình chỉ công tác. (Ảnh: thuonghieuvaphapluat.vn)

Theo thông báo từ UBKTTW hôm 1/12, Ủy ban này đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và nhận thấy Ban thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020 – 2025 có nhiều vi phạm.

Cụ thể, Ban thường vụ huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020 – 2025 “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương”.

Với ông Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, UBKTTW cho biết ông Sơn đã “vi phạm quy chế làm việc, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm nghiêm trọng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, quan hệ bất chính với cán bộ thuộc quyền”.

“Những vi phạm nêu trên đã gây dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền và hình ảnh của người cán bộ, đảng viên”, Ủy ban này cho hay và quyết định “cảnh cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020 – 2025; đề nghị Ban Bí thư xem xét, kỷ luật ông Lê Hùng Sơn”.

Trước đó, ngày 11/11, công an huyện Cô Tô nhận được đơn tố cáo ông Lê Hùng Sơn “xâm hại một nữ cán bộ cấp dưới đã có gia đình” sau tiệc rượu.

Ngày 12/11, ông Sơn bị đình chỉ công tác.

Ngày 26/11, giới chức Quảng Ninh đề nghị UBKTTW xem xét, trình cấp có thẩm quyền kỷ luật mức cao nhất đối với ông Lê Hùng Sơn.

Ông Lê Hùng Sơn sinh năm 1982, quê huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Năm 2020, ông Sơn đang là Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô.

Trước đó, ông Sơn công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, sau đó chuyển công tác sang Tỉnh đoàn Quảng Ninh.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Quảng Ninh: Sau đơn tố cáo ‘xâm hại nữ cán bộ’, Bí thư kiêm chủ tịch huyện bị đình chỉ công tác