Hai tuần sau quyết định buộc họa sĩ Bùi Chát nộp phạt 25 triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ tranh do triển lãm không phép, UBND TP.HCM ban hành quyết định mới, chỉ phạt hành chính, rút yêu cầu hủy bỏ toàn bộ tranh đã công bố.

trien lam tranh bi xu phat
Thông tin quảng bá buổi triển lãm (trái) và tác giả Bùi Quang Viễn – tức nhà thơ, họa sĩ Bùi Chát (Ảnh: Bui Quang Vien/Facebook)

Ông Dương Anh Đức – Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã ký Quyết định số 2852/QĐ-SĐBSHB ngày 23/8 với điều khoản sửa đổi sửa đổi một phần Quyết định số 2696/QĐ-XPHC ngày 9/8 cũng do ông này ký duyệt, sửa đổi hình thức xử phạt họa sĩ Bùi Chát (tên thật là Bùi Quang Viễn, SN 1979, quê Đồng Nai) về vụ việc triển lãm tranh không xin phép.

Quyết định mới này yêu cầu tác giả đóng phạt hành chính 25 triệu đồng, không tiêu hủy 29 bức tranh trong cuộc triển lãm.

Lý do được đại diện UBND TP.HCM đưa ra là qua thẩm định, 29 bức tranh triển lãm “không vi phạm thuần phong mỹ tục, không đi ngược lại với đường lối văn hóa của Đảng, Nhà nước” và ông Viễn đã “nhận thức hành vi vi phạm, có nguyện vọng không tiêu hủy 29 bức tranh” – trích nội dung quyết định.

Từ ngày 15-30/7, ông Bùi Quang Viễn tổ chức triển lãm cá nhân “Improvisation” (Ứng tác) tại phòng tranh Alpha Art Station (quận Phú Nhuận, TP.HCM) với 29 bức tranh trường phái trừu tượng, bút danh Bùi Chát. Triển lãm mở cửa tự do.

Trước khi mở cuộc triển lãm tranh đầu tiên, ông Viễn được biết đến trong cộng đồng văn chương với tư cách nhà thơ Bùi Chát. Ông Viễn tự học và vẽ tranh được khoảng 10 năm nay.

Buổi triển lãm bị đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa lập biên bản ngày 22/7 vì không xin giấy phép.

Căn cứ Tờ trình số 3277 của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã ký Quyết định 2696 vào ngày 9/8 xử phạt hành chính ông Bùi Quang Viễn 25 triệu đồng và buộc tiêu hủy 29 bức tranh đã triển lãm.

Hình phạt buộc họa sĩ tiêu hủy tranh đã gây nhiều ý kiến phản đối trong dư luận, đặc biệt trong giới trí thức. Tại buổi họp báo chiều 17/8, đại diện thanh tra Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM viện dẫn một số điều khoản nghị định, khẳng định ý kiến tham mưu của họ hoàn toàn có cơ sở.

Chánh Thanh tra Sở Văn hoá – Thể thao TP Phạm Văn Dũng cho hay đã xử lý “có lý có tình” khi lực lượng chức năng không tạm giữ tác phẩm mà để cá nhân tự tạm giữ và tự tiêu hủy.

Năm ngày sau cuộc họp báo trên, Phó Chủ tịch TP Dương Anh Đức sửa lại quyết định “buộc tiêu hủy” đã ban hành. Dù được ký ngày 23/8, sáng 5/9, ông Viễn mới nhận quyết định mới tại Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM.

Nguyễn Sơn