Một ngày sau khi công bố “tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang về“, ngày 9/7, Phó Chủ tịch UBND TP – ông Võ Văn Hoan ký văn bản “khẩn” hướng dẫn giới chức các cấp trực thuộc giải pháp hỗ trợ cho nhóm người dân bị ảnh hưởng bởi quy định này.

thuc an tu thien
Một người cho hay may mắn được các tình nguyện viên chuyển cho cơm từ thiện khi không thể đặt đồ ăn, cũng không thể ra ngoài mua do ở trong khu phong tỏa, quận 4, TP.HCM, tối 9/7. (Ảnh: Minh Thu Le/Tôi là dân quận 4/Facebook)

Thừa nhận trên thực tế có một bộ phận người dân gặp khó khăn bởi quy định “tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang về”, giới chức TP.HCM đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề:

Đối với nhóm hàng hóa, UBND TP.HCM đề nghị Sở Công Thương yêu cầu các hệ thống phân phối (SaiGon Co.op, Satra, MM.Mega Market, Bách Hóa Xanh, VinMart, Family Mart, AEON, Vissan…) tăng lượng hàng cung ứng thực phẩm chế biến sẵn trên các quầy, kệ; phối hợp hệ thống giao hàng online và các hình thức phân phối trực tiếp đến người có yêu cầu.

Cùng lúc, phía UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện được yêu cầu chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn cập nhật tình trạng khó khăn của người dân trong khu vực quản lý, nhất là các hộ gia đình không thể tự nấu ăn trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, từ đó:

Hướng dẫn người dân đến mua thực phẩm chế biến sẵn tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi hoặc đặt hàng qua các ứng dụng;

Hoặc hỗ trợ cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân bằng các hình thức phù hợp;

Tổ chức cho nhóm tình nguyện viên của Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên “đi chợ thay” bằng cách đặt hàng qua điện thoại cho tình nguyện viên, sau đó giao hàng cho người dân.

Ngoài ra, giới chức UBND các cấp này có trách nhiệm chủ động cung cấp các suất ăn miễn phí cho người già neo đơn, người bệnh và các nhóm người khác.

Trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, TP.HCM đã 4 lần thay đổi các biện pháp giãn cách xã hội. Ba ngày sau khi chuỗi lây đầu tiên được phát hiện, từ 0h ngày 31/5, TP áp dụng Chỉ thị 15 trên toàn TP và Chỉ thị 16 tại các vùng dịch là quận Gò Vấp; phường Thạnh Lộc (quận 12) trong 15 ngày.

Từ 0h ngày 15/6, TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố thêm 14 ngày theo Chỉ thị 15. Dịch tiếp tục lan rộng, đến ngày 19/6, giới chức TP ban hành Chỉ thị 10, có mức độ nhẹ hơn so với Chỉ thị 16 (như không tụ tập trên 3 người thay vì 2 người, khoảng cách tối thiểu 1,5 m thay vì 2m, không yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà…).

Khi số ca nhiễm vượt trên 8.000 ca, TP thông báo giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7, đóng băng hầu hết các hoạt động kinh tế, dân sinh, bao gồm cả “tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang về” vì lo ngại không quản lý được các shipper tại điểm nhận hàng.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Phó Chủ tịch TP.HCM: Đóng cửa, cấm ship đồ ăn, vì “shipper xếp hàng đông như vậy…”