Ông Trần Văn Thương điều khiển xe ô tô trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/L khí thở.

thoi phat nong do con
Một nữ CSGT Việt Nam kiểm tra nồng độ cồn. (Ảnh: csgt.vn)

Sáng 31/3, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Trần Văn Thương (TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông), Giám đốc Sở TT&TT.

Ông Thương đã “điều khiển xe ô tô trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/L khí thở” (kết quả đo nồng độ cồn 0,804mg/L) và “không có giấy phép lái xe”, khi điều khiển xe ô tô trên đường Phan Bội Châu (phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi), lúc 22h15 ngày 19/1.

Đến 7/2, ông Thương bị UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định xử phạt 46 triệu đồng.

Giải thích tại buổi họp, ông Thương nói rằng thời điểm đó ông đang về quê ở TP. Quảng Ngãi đón Tết và có nhậu ở nhà với bạn. Sau đó, người nhà muốn đi lấy hoa về cúng mà trời lại mưa, không có ai chở đi nên ông đã chở đi. Trong lúc đi, ông Thương bị công an phát hiện và lập biên bản vi phạm giao thông.

Về việc ông Thương khai với công an mình làm ngành nghề tự do, ông Thương giải thích rằng thời điểm kiểm tra công an không hỏi rõ.

Còn việc “không có giấy phép lái xe”, ông Thương lý giải do bị mất.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông, vi phạm của ông Thương đã đến mức “thi hành kỷ luật”, tuy nhiên “xét đóng góp đối với địa phương, tinh thần chấp hành các quy định của pháp luật” nên quyết định “kiểm điểm rút kinh nghiệm”.

Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định hạ bậc thi đua từ hoàn thành tốt nhiệm vụ xuống hoàn thành nhiệm vụ đối với ông Trần Văn Thương.

Minh Long