Cơ quan chức năng cho biết đang xác minh video ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc trang phục dân dân tự vệ cầm gậy vụt vào người một nam sinh đang điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Văn Khạ (huyện Củ Chi, TP.HCM).

dan quan tu ve vut gay danh nam sinh
Người mặc đồ dân quân tự vệ dùng gậy đánh vào đầu nam thanh niên chạy xe máy. (Ảnh: Chụp màn hình/video)

Ngày 29/3, một đoạn video dài hơn 1 phút được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người mặc trang phục dân quân tự vệ cầm cây gậy vụt vào người một nam học sinh.

Vụ việc xảy ra tại đường Nguyễn Văn Khạ, đoạn giao đường số 35 (thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Theo đoạn video, khoảng 11h30 ngày 28/3, nam sinh trên điều khiển xe máy chở theo một nữ sinh không đội mũ bảo hiểm đang di chuyển băng qua giao lộ đường Nguyễn Văn Khạ.

Tại đây, một người đàn ông mặc trang phục dân quân tự vệ, trên tay trái có đeo băng đỏ, chạy bộ theo ghì xe máy của nam sinh lại.

Khi xe máy dừng lại, người đàn ông này vụt gậy đánh vào người và kéo nam sinh xuống xe, ghì chân lên vùng lưng của em này để khống chế. Lúc này cũng vừa có một cảnh sát chạy xe mô tô hú còi chạy đến.

Bà C.T.M.L (SN 1963, ngụ huyện Củ Chi) cho biết nam sinh trong video là N.K.N. (SN 2006, học sinh lớp 11, ngụ huyện Củ Chi), cháu ngoại của bà.

Khi xem video trên mạng, thấy cháu mình bị đánh, bà quá bức xúc nên chiều ngày 29/3, bà đến đoạn đường Nguyễn Văn Khạ để xin xem camera của nhà dân và hỏi thăm những người chứng kiến để biết rõ vụ việc hơn.

Bà L. cho biết thời điểm trên, cháu trai bà chạy xe máy chở một bạn nữ, do bạn nữ này không có đội mũ bảo hiểm nên khi thấy cơ quan chức năng, N. lo sợ bị bắt nên đã bỏ chạy, dẫn đến việc bị đánh.

Bà L. bức xúc, cho rằng “nếu cháu tôi vi phạm luật giao thông thì lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt, chứ không thể dùng gậy đánh vào đầu cháu tôi như vậy”.

Đại diện UBND thị trấn Củ Chi nói đã biết thông tin vụ việc, hiện cơ quan chức năng đang xác minh.

Thạch Lam