Cả tin theo quảng cáo “việc nhẹ lương cao”, một thiếu niên 14 tuổi (nữ) bị lừa bán vào các cơ sở massage kích dục, bị ép phải nhận khoản nợ hàng chục triệu đồng, “cấn trừ” vào các lần tiếp khách.

viec nhe luong cao tre 14 tuoi bi mua ban vao dong massage
Từ trái qua: Lê Văn Nghiêm, Lê Đình Quân, Lê Văn Kháng, là chủ và quản lý 2 cơ sở massage trá hình, mua bán trẻ vị thành niên. (Ảnh: baobinhduong.vn)

Ngày 17/9, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an TP Thuận An tạm giữ hình sự một nhóm người để làm rõ về hành vi “mua bán người dưới 16 tuổi”.

Ba người bị tạm giữ hình sự gồm: Lê Đình Quân (SN 1985, ngụ Bình Dương, là chủ ở cơ sở massage Thiên Đường), Lê Văn Kháng (SN 1967, chủ cơ sở massage Trà My) và Lê Văn Nghiêm (SN 1991, cùng ngụ Đắk Lắk, quản lý cơ sở massage Trà My).

Trước đó, bà Nguyễn Thị N. (sinh năm 1983, quê Cà Mau) đến Công an tỉnh Bình Dương trình báo việc con gái là N.T.N. (sinh ngày 22/4/2008) bị lừa bán vào cơ sở massage Thiên Đường (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An) và cơ sở massage Trà My (cùng địa chỉ tại phường Bình Hòa, TP Thuận An).cơ sở mm

Các trinh sát sau đó xác định bé N. được tìm thấy tại cơ sở massage Trà My, phải làm nhân viên phục vụ cùng với 15 nhân viên nam, nữ khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 7/2022, bé N. đi tìm việc làm và được một nam thanh niên quen qua mạng xã hội (đang xác định danh tính) hứa giới thiệu “việc nhẹ, lương cao”. Tin lời, bé N. bị người này đưa đến quán massage Thiên Đường, “bán” cho chủ quán là Lê Đình Quân (còn gọi là Trường Xe) với giá 30 triệu đồng.

Ông Quân ép bé N. phải nhận nợ 40 triệu đồng “chi phí tuyển nhân viên”, số tiền này sẽ trừ dần khi N. làm việc tại cơ sở. Khi bị ép kích dục cho khách massage, bé N. không đồng ý.

Thấy vậy, ông Quân bán tiếp bé N. cho ông Kháng và ông Nghiêm – lần lượt là chủ và quản lý của cơ sở massage Trà My, với số tiền 30 triệu đồng. Tại cơ sở massage Trà My, khi bị ép buộc kích dục cho khách, bé N. tìm cách liên hệ về gia đình, cầu cứu.

Ngoài ba người bị tạm giữ hình sự, gần 20 người khác cũng bị cơ quan công an đưa về trụ sở để làm rõ.

Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo mọi người khi đi tìm việc cần xác minh cẩn thận, tránh rơi vào bẫy lừa “việc nhẹ, lương cao”.

Minh Sơn