Bộ Y tế sáng 15/8 ghi nhận một ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), là người từ Nga về , đồng thời công bố bệnh nhân 702 tử vong.

BV da khoa2
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương ngày 14/8/2020. Sau nhiều ca bệnh tại Hải Dương liên quan đến bệnh nhân 867 chưa xác định rõ nguồn lây và không có mối liên quan đến ổ dịch tại Đà Nẵng, toàn TP Hải Dương buộc phải giãn cách ở mức cao nhất từ ngày 14/8. (Ảnh: T.Đ/Trí Thức VN)

Ca nhiễm mới được ghi nhận là bệnh nhân 930, nữ, 41 tuổi, địa chỉ tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Hành khách này có tiền sử mắc COVID-19 tại Nga, điều trị khỏi vào ngày 24/6. Ngày 10/8, cô từ Nga về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 180, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định.

Ngày 11/8, cô được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả nghi ngờ. Ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết quả dương tính nCoV. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Cùng sáng 15/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin bệnh nhân 702 tử vong. Đây là ca tử vong thứ 22 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Bệnh nhân, nam, 63 tuổi, ở Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử suy thận giai đoạn cuối đã chạy thận nhiều năm, tăng huyết áp, suy tim trước khi nhiễm virus nCoV.

Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi do COVID-19, trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Theo đó, với thông tin công bố, 24 giờ qua Việt Nam ghi nhận 19 ca nhiễm mới, 2 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm cả nước lên 930, trong đó 471 đang được điều trị, 437 người bình phục, 22 ca tử vong.

Trong đợt tái bùng phát từ ngày 25/7 đến nay, hiện đã ghi nhận 461 ca lây nhiễm trong cộng đồng, tại 15 tỉnh, thành phố. Ngoài đa số ca nhiễm có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại Đà Nẵng, số ca nhiễm chưa xác định được nguồn lây đang tăng dần. Chiều 14/8, ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết nguồn lây cho bệnh nhân 867 là từ Hải Dương. Ngoài ra, một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ phía Bắc, di chuyển vào TP.HCM từ hôm 27/7, sau đó được xác định nhiễm bệnh.

Nguyễn Quân

Xem thêm: