Bộ Y tế cho biết ngày 10/4, Việt Nam thêm 16 ca nhiễm virus Vũ Hán bình phục, nâng tổng số ca bình phục lên 144 ca.

benh nhan da nang
Bệnh nhân tại Đà Nẵng ra viện. (Ảnh: suckhoedoisong.vn)

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: 9 bệnh nhân bình phục

BN26: Nữ, 50 tuổi, Quốc tịch Anh, vào viện ngày 8/3.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm đã 4 lần âm tính vào các ngày 2/4; 3/4; 5/4; 7/4.

BN86: Nữ, 54 tuổi, ở Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội), vào viện ngày 20/3.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm đã 4 lần âm tính vào các ngày 25/3; 26/3; 29/3; 6/4.

BN94: Nữ, 64 tuổi, ở Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm đã 3 lần âm tính vào các ngày 1/4; 4/4; 7/4.

BN148: Nam, 58 tuổi, Quốc tịch Pháp.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm đã 2 lần âm tính vào các ngày 3/4; 6/4.

BN194: Nữ, 42 tuổi, ở Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) – là nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai, vào viện ngày 30/3.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm đã 3 lần âm tính vào các ngày 2/4; 5/4; 8/4.

BN202: Nữ, 57 tuổi, ở Hưng Tiến (Mỹ Đức, Hà Nội) – là nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai, vào viện ngày 29/3.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm đã 3 lần âm tính vào các ngày 1/4; 4/4; 7/4.

BN205: Nam, 37 tuổi, ở Yên Thọ (Yên Định, Thanh Hóa) – là nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai, vào viện ngày 31/3.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm đã 3 lần âm tính vào các ngày 31/3; 3/4; 6/4.

BN237: Nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, vào viện ngày 3/4.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm đã 2 lần âm tính vào các ngày 3/4; 6/4.

BN249: Nam, 55 tuổi, ở Liên Thành (Yên Thành, Nghệ An), vào viện ngày 23/3.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm đã 3 lần âm tính vào các ngày 2/4; 3/4; 6/4.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh: 1 bệnh nhân bình phục

BN74 – là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 18/3.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 1/4; lần 2 vào ngày 5/4 và lần 3 vào ngày 8/4.

Tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM: 1 bệnh nhân bình phục

BN204 – là nam, 10 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 18/3. Bệnh nhân có 3 lần âm tính virus Vũ Hán.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng: 1 bệnh nhân bình phục

BN135 – là nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 25/3. Bệnh nhân có 3 lần âm tính virus Vũ Hán.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận: 2 bệnh nhân bình phục

Hai bệnh nhân gồm: BN36 – là nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam và BN44 – là nam, 11 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

Cả 2 bệnh nhân này đều vào viện ngày 11/3, có 3 lần âm tính virus Vũ Hán.

Tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi: 2 bệnh nhân bình phục

Hai bệnh nhân gồm: BN157 – là nữ, 31 tuổi, quốc tịch Anh, vào viện ngày 26/3 và BN171 – là nữ, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 28/3.

Cả hai đều có 3 lần xét nghiệm âm tính virus Vũ Hán.

Tất cả các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Lê Trân