Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Việt Nam khóa 14 tới đây sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và tiến hành bầu, phê chuẩn nhiều nhân sự.

nguyen xuan phuc nguyen thi kim ngan
Việt Nam công bố lịch trình bầu lãnh đạo chủ chốt. (Ảnh: quochoi.vn)

Hôm 15/3, Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam Nguyễn Hạnh Phúc cho biết dự kiến, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc ngày 24/3 và bế mạc ngày 8/4, kéo dài trong 12 ngày. Phần lớn thời gian kỳ họp để làm công tác nhân sự.

Theo kế hoạch, hôm 30/3 sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chủ tịch Quốc hội mới sẽ được bầu vào hôm 31/3.

Ngày 1/4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu Phó chủ tịch Quốc hội. Chiều cùng ngày, sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Sáng 2/4, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước mới. Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Đến sáng ngày 5/4 sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong sáng 5/4, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Phó chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Tổng thư ký Quốc hội.

Sáng 6/4, sẽ bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao.

Sáng 7/4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu để bầu chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Tổng thư ký Quốc hội.

Minh Long

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam