400.000 liều vắc-xin COVID-19 AstraZeneca trong tổng số 1 triệu liều do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ tặng thêm Việt Nam đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào rạng sáng ngày 2/7, được chuyển vào kho lưu trữ. 

vacxin nhat ban vien tro 1
Giới chức Bộ Y tế Việt Nam và đại diện phía Nhật Bản khi tiếp nhận gần 1 triệu liều vắc-xin AstraZeneca vào ngày 16/6, tại Hà Nội. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Lô vắc-xin 400.000 liều có tổng khối lượng 934,6kg, được bảo quản trong 5 thùng RKN, do hãng ANA (All Nippon Airway) vận chuyển từ Narita (Nhật Bản), hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất (Việt Nam) vào lúc 2h47 sáng 2/7, truyền thông trong nước đưa tin.

Đây là lô thứ nhất trong 1 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 được Chính phủ Nhật Bản công bố viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam hôm 25/6. Lô thứ hai 600.000 liều dự kiến sẽ chuyển về Việt Nam ngày 8/7 tới.

Lô hàng do Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS, doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam) tiếp nhận, lưu trữ. Công ty TCS cho biết sẽ miễn phí phục vụ và phí lưu kho đối với lô hàng này và lô hàng tiếp theo vào ngày 8/7.

Tính chung với lô gần 1 triệu liều vắc-xin do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ đã về sân bay Nội Bài (Việt Nam) ngày 16/6, tổng cộng phía Việt Nam sẽ tiếp nhận gần 2 triệu liều vắc-xin, đều nhãn hiệu AstraZeneca sản xuất tại Nhật Bản, từ phía Chính phủ nước này.

Trong 966.320 liều vắc-xin tiếp nhận hôm 16/6, sang ngày 17/6, 836.000 liều đã được chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM trong bối cảnh dịch đang bùng phát mạnh tại đây; số còn lại được chia cho hai tỉnh có số ca nhiễm lớn là Bắc Giang và Bắc Ninh.

Minh Sơn

Xem thêm:

https://trithucvn.co/the-gioi/nhat-my-tai-tro-lon-cho-covax-de-chong-lai-chinh-sach-ngoai-giao-vac-xin-cua-bac-kinh.html