Việt Nam đề nghị phía Campuchia hỗ trợ tìm kiếm người bị mất tích cũng như điều tra nguyên nhân vụ 42 công dân Việt Nam tháo chạy khỏi sòng bài giáp biên giới 2 nước.

nguoi viet chay khoi campuchia 1
Nhóm người Việt chạy khỏi casino ở Campuchia. (Ảnh: Phong Bụi/Facebook)

“Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia liên hệ với cơ quan chức năng sở tại làm rõ thông tin, kiểm tra cơ sở (sòng bài) này”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong thông cáo ngày 19/8.

Theo bà Hằng, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan trong nước để xác minh nhân thân những người đã về nước.

“Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc cũng như tình hình người lao động Việt Nam ở sở tại, kịp thời thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam”, theo bà Hằng.

Trước đó, ngày 18/8, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 21 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (đóng tại khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình) phát hiện và bắt giữ 40 người từ casino Rich World, bơi qua sông Bình Di nhập cảnh vào Việt Nam.

Những người này khai họ từng xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía nam sang Campuchia rồi vào làm tại casino Rich World.

Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, hàng chục người đã tìm cách về Việt Nam.

Sau khi tấn công bảo vệ casino và chạy ra cổng sòng bạc, 42 người nhảy xuống sông, nhưng một người bị bắt trở lại và một người mất tích.

Minh Long