Bộ Y tế Việt Nam và giới chức TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) vừa tiếp nhận 800.000 liều vắc-xin Vero Cell (thường gọi vắc-xin Sinopharm) cùng nhiều thiết bị y tế do Quảng Tây (Trung Quốc) viện trợ cho Việt Nam.

vac xin sinopharm quang tay vien tro viet nam 0 1
Đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ và TP Móng Cái (Việt Nam) tiếp nhận hàng viện trợ y tế từ Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 22/10/2021. (Ảnh: mongcai.gov.vn)

Chiều 22/10, tại Vạch phân quản cầu Bắc Luân II, TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Bộ Y tế và đại diện các tỉnh biên giới phía Bắc đã tiếp nhận lô vật tư y tế và vắc-xin ngừa COVID-19 trị giá 62,55 triệu Nhân dân tệ (tương đương khoảng 9,7 triệu USD) do Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc bàn giao, Trung tâm TT&VH Móng Cái đưa tin.

Lô hàng viện trợ bao gồm 800.000 liều vắc-xin Vero Cell của Sinopharm, 1 bộ máy thở ECMO cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế khác dùng trong đợt dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

Theo công bố từ phía Trung Quốc, đây là lô hàng viện trợ lớn nhất từ trước tới nay của tỉnh Quảng Tây, “thể hiện tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Tây, Trung Quốc đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương biên giới Việt Nam.”

vac xin sinopharm quang tay vien tro viet nam 1
Đoàn container trở 800.000 liều vắc-xin SInopharm, 1 bộ máy thở ECMO cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế do Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc viên trợ về tới Cửa khẩu Bắc Luân II (Việt Nam), ngày 22/10/2021. (Ảnh: mongcai.gov.vn)

Dự kiến, số lượng vắc-xin, thiết bị và số vật tư y tế trên sẽ được phân bổ chủ yếu cho các tỉnh thành phía Bắc gồm: Quảng Ninh , Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang. Đây là các tỉnh có chung đường biên giới chung với Quảng Tây (Trung Quốc).

Riêng tỉnh Quảng Ninh sẽ nhận 200.000 liều vắc-xin, máy thở, một bộ hệ thống oxy, 16 thiết bị kỹ thuật số theo dõi bệnh nhân nặng cùng nhiều thiết bị, vật tư y tế khác. Theo tin từ Trung tâm TT&VH Móng Cái, trước đó tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất tỉnh Quảng Tây hỗ trợ cho tỉnh này vắc-xin và thiết bị y tế trong phòng ngừa dịch COVID-19.

Hơn một tháng trước, ngày 14/9, trong cuộc điện đàm với Bí thư Đảng ủy Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) Lu Xinshe, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam – ông Bùi Thanh Sơn đã gửi lời cảm ơn đến Quảng Tây đã tặng 800.000 liều vắc xin Sinopharm cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 cho Việt Nam.

Nhân đó, ông Sơn đề xuất hai bên áp dụng các biện pháp hữu hiệu để duy trì đà tăng trưởng hợp tác kinh tế – thương mại, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt hàng nông sản, thủy sản nhập khẩu vào Trung Quốc, và không để gián đoạn giao thương, chuỗi cung ứng…

Minh Phương

Xem thêm:

TQ: Viện trợ quốc tế trong nỗ lực “viết lại lịch sử virus viêm phổi Vũ Hán”