Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trong tháng 4 sẽ nhận thêm 4 triệu liều vắc-xin COVID-19 do Hà Lan và Pháp viện trợ. Động thái này nhằm đảm bảo nguồn vắc-xin COVID-19 đang được sử dụng để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi kể từ ngày 14/4 tới nay. 

tiem vac xin tre 5 11 tuoi tphcm 1
Một học sinh đang tiêm vắc-xin COVID-19 tại điểm tiêm mở ở trường THCS Lương Định Của (TP Thủ Đức, TP.HCM), ngày 18/4/2022. (Ảnh: HCDC)

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào chiều 21/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Hà Lan cam kết hỗ trợ 2 triệu liều vắc-xin Moderna và Pháp cam kết hỗ trợ 2 triệu liều vắc-xin Pfizer, dự kiến sẽ về đến Việt Nam trong tháng 4 này.

Theo bà Hằng, đây là kết quả của việc Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế vận động, trao đổi với các tổ chức quốc tế như COVAX, các nước đối tác và các tập đoàn sản xuất vắc-xin thúc đẩy nhanh việc cung cấp, hỗ trợ vắc-xin cho trẻ em tại Việt Nam.

Trong hoạt động “ngoại giao vắc-xin” này, Chính phủ Úc đã cam kết hỗ trợ Việt Nam 12,8 triệu liều vắc-xin, hiện Việt Nam đã nhận được 4,6 triệu liều Moderna từ quốc gia này để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết cơ quan này sẽ thúc đẩy các hoạt động để đảm bảo nguồn vắc-xin tiêm cho trẻ em trong độ tuổi trên với mục tiêu tiêm xong trong quý 2/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tại cuộc họp báo của Bộ Y tế vào sáng 13/4, GS Phan Trọng Lân – Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết Việt Nam có khoảng 11,8 triệu trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong số đó ước tính có khoảng 8,2 triệu trẻ chưa mắc COVID-19, khoảng 3,6 triệu trẻ đã mắc COVID-19.

Nhóm trẻ chưa mắc COVID-19 sẽ tiêm đủ 2 mũi, hoàn thành trong quý 2/2022; nhóm trẻ đã mắc COVID-19 sẽ tiêm sau 3 tháng khỏi bệnh, triển khai tiêm vào tháng 7-8/2022. Tại thời điểm này, ông Lân công bố kết quả khảo sát với tỷ lệ 60-80% phụ huynh đồng ý tiêm cho trẻ 5-11 tuổi, khoảng 30% phụ huynh do dự.

Trẻ từ 5-11 tuổi – nhóm nào cần trì hoãn, chống chỉ định tiêm vắc-xin COVID-19?

Sau buổi lễ phát động với gần 200 trẻ khối 6 nhận tiêm mũi 1 vắc-xin Moderna tại Quảng Ninh vào ngày 14/4, TP.HCM, Hà Nội cùng công bố sẽ tiến hành tiêm cho trẻ từ ngày 16/4.

Trong đó, tại TP.HCM – thành phố có dân số lớn nhất cả nước, tính đến ngày 20/4, hơn 93.500 trẻ đã tiêm vắc-xin COVID-19 – Phó chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM Lê Thị Huỳnh Như cho biết tại cuộc họp báo vào chiều 21/4. Có 1.798 trẻ hoãn tiêm do đã mắc COVID-19, chưa đủ thời gian để tiêm; 458 trẻ được chỉ định chuyển đến bệnh viện để tiêm do có bệnh nền hoặc có cơ địa béo phì.

Đại diện Sở Y tế TP không công bố tỷ lệ và phân loại phản ứng sau khi tiêm của trẻ. Theo công bố hồi đầu tháng 3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật  TP.HCM (HCDC) ước tính TP này có khoảng 970.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi nằm trong nhóm tuổi trên.

Hiện việc tiêm chủng cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đang tiếp tục được mở rộng tại các tỉnh thành. Ngày 19/4, Đồng Nai bắt đầu tiêm vắc-xin COVID-19 cho hơn 400.000 trẻ; ngày 20/4, Nghệ An bắt đầu tiêm cho trẻ với 34.000 liều vắc-xin Moderna đã tiếp nhận được phân bổ cho 21 huyện, thành thị từ ngày 19/4. Trong tuần này, 126.860 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Bình Thuận sẽ được đưa vào các đợt tiêm vắc-xin COVID-19, theo công bố của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Theo khảo sát do Trí Thức VN thực hiện trên nền tảng webite, Facebook, từ ngày 15/4 đến trưa 22/4, trong 329 lượt trả lời, có 83% không đồng ý tiêm cho trẻ; 12% cho rằng đang cân nhắc, cần tìm hiểu thêm thông tin; 4% đồng ý; 1% đồng ý nếu bắt buộc và 1% có ý kiến khác.

Cùng cuộc khảo sát trên, trong cùng thời gian và thực hiện trên nền tảng Youtube, có 386 lượt trả lời, trong đó, 72% không đồng ý; 16% cho rằng đang cân nhắc, cần tìm hiểu thêm thông tin; 8% đồng ý; 4% đồng ý nếu bắt buộc và 1% có ý kiến khác.

Nguyễn Quân