Giới chức Y tế Việt Nam vừa phát hiện thêm hai biến chủng mới của virus Vũ Hán có tên B.1.222 và B.1.619.

covid 19 bien chung
Việt Nam phát hiện thêm 2 biến chủng mới của virus Vũ Hán. (Ảnh minh họa: moh.gov.vn)

Hôm 19/5, TS.BS Văn Đình Tráng – Trưởng khoa Vi sinh-Sinh học phân tử (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) cho biết đã phát hiện 2 biến chủng mới của virus Vũ Hán sau khi giải trình tự gene các mẫu bệnh phẩm.

Theo đó, 2 biến chủng mới có tên B.1.222 và B.1.619. Các chủng này khác với 5 chủng trước đây Việt Nam từng công bố.

Biến chủng B.1.222 được phát hiện khi nhóm nghiên cứu tiến hành giải trình trình tự gene từ mẫu bệnh phẩm hầu họng của bệnh nhân 2710 (29 tuổi, chuyên gia người Ukraina). Đây là trường hợp cách ly ngay sau khi nhập cảnh, được lấy mẫu ngày 13/4.

Biến chủng này đã xuất hiện ở 11 quốc gia, trong đó nhiều nhất ở Anh, đặc biệt là vùng Scotland. Biến chủng này có rất nhiều đột biến trên protein gai khác với với chủng của Ấn Độ B.1.617.2.

Biến chủng B.1.619 được tìm thấy tại Việt Nam khi các chuyên gia tiến hành giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân 2902 (chuyên gia người Ấn Độ). Bệnh nhân cũng được cách ly ngay sau nhập cảnh vào Việt Nam, lấy mẫu ngày 27/4 tại Hà Nội.

Chủng B.1.619 đã xuất hiện ở nhiều nước, có thể có nguồn gốc từ Cameroon của Châu Phi, sau đó lan ra châu Âu. Chủng này có protein gai gần giống với chủng Ấn Độ B.1.617.2, tuy nhiên không mang đột biến ở vị trí axit amin 681 trên protein gai như chủng Ấn Độ.

“Hai biến chủng này chưa từng xuất hiện trong khoảng gần 200 mẫu bệnh phẩm bệnh viện đã giải trình tự gene từ trước tới nay”, TS.Tráng nói.

Như vậy, Việt Nam hiện đã ghi nhận 7 biến chủng của virus Vũ Hán, gồm:

  • D614G từ châu Âu, gây dịch tại thành phố Đà Nẵng;
  • B.1.1.7 từ Anh, gây dịch tại tỉnh Hải Dương;
  • B.1.351 từ Nam Phi trên bệnh nhân người Nam Phi (ca bệnh 1.422), nhập cảnh sân bay Nội Bài từ Nam Phi ngày 19/12/2020;
  • A.23.1 từ Rwanda, châu Phi, ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM);
  • B.1.617.2 được phát hiện gần đây từ các chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh;
  • B.1.222 và B.1.619 vừa phát hiện.

Trước đó, sáng ngày 19/5, Bộ Y tế Việt Nam công bố kết quả giải trình tự gene các mẫu do các địa phương gửi về ở những bệnh nhân mắc COVID-19, cho thấy 29 mẫu thuộc biến thể B.1.617.2 thuộc biến chủng lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ, trong đó: Hà Nội (10), Bệnh viện K (5), Bắc Giang (9), Bắc Ninh (2), Vĩnh Phúc (2), Hải Phòng (1). 2 mẫu thuộc biến thể B.1.1.7 thuộc biến chủng của Anh tại Hải Dương.

Chủng B.1.617.2 hiện nay lây lan phổ biến ở nhiều quốc gia và đang là nguyên nhân gây dịch trong cộng đồng rất lớn tại Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Chủ tịch Hội truyền nhiễm cho biết biến chủng Ấn Độ có đột biến kép ở đoạn protein S nên lan tràn rất nhanh, tử vong rất cao.

Trước đây, biến chủng chưa kép là B.1.1.7 từ Anh thấy rõ mức độ lan tràn của nó rất nhanh, tăng cao hơn 70% so với chủng ban đầu. Với chủng kép này, mức độ còn nhanh hơn nữa. Ngoài ra, biến chủng ở Ấn Độ có nguy cơ vô hiệu hóa vắc-xin.

Ngày 11/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xếp chủng B.1.617 vào nhóm biến chủng đáng quan tâm.

Minh Long

Xem thêm:

Trưa 19/5: Thêm 36 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Ninh và Bắc Giang 20 ca