Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho hay sẽ cấp xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để xuất trình kèm theo hộ chiếu mẫu mới, trong trường hợp công dân cần có xác nhận này để trình các cơ quan hữu quan Đức.

cap mien phi chung nhan noi sinh tieng duc cho nguoi co ho chieu mau moi 1
Hộ chiếu mẫu mới do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cấp có số serial bắt đầu bằng chữ Q. Hộ chiếu mẫu mới sẽ được cấp kèm giấy chứng nhận nơi sinh bằng tiếng Đức. (Ảnh chụp màn hình/vietnamplus.vn)

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức ngày 29/7 thông báo cơ quan này sẽ cấp xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để xuất trình kèm theo hộ chiếu mẫu mới của công dân, trong trường hợp công dân cần có xác nhận này để trình các cơ quan hữu quan Đức.

Thông báo của Đại sứ quán cho hay hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam và Đức đang “tích cực trao đổi” nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc Đức tạm thời không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam cấp từ ngày 1/7.

Trong thời gian trước mắt, để tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ở Đức được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với các cơ quan của Đức, Đại sứ quán sẽ cấp miễn phí xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để xuất trình kèm theo hộ chiếu của công dân.

Người yêu cầu cần có đơn đề nghị và xuất trình giấy tờ chứng minh về nơi sinh, như giấy khai sinh hoặc hộ chiếu trước đây.

Theo TTXVN, ông Chu Tuấn Đức, Tham tán Công sứ Đại sứ quán cho hay việc cấp hộ chiếu theo mẫu mới vẫn tiếp tục được tiến hành và những trường hợp này cũng sẽ được cấp luôn giấy xác nhận về nơi sinh.

Tại thông báo ngày 27/7, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cho hay mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1/7 tại Việt Nam (bìa màu xanh tím than, số serial bắt đầu bằng chữ P) tạm thời không được công nhận tại Đức. Lý do là “hộ chiếu này không có thông tin về nơi sinh”.

Do vậy, cơ quan đại diện Đức không thể cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới này. “Điều đó có nghĩa là nếu quý vị có quyển hộ chiếu như vậy thì quý vị không thể nộp hồ sơ xin thị thực”, theo thông báo. Đối với những người đã nộp hồ sơ xin thị thực, Đại sứ quán sẽ gửi thông báo riêng.

Đại sứ quán Đức cũng khuyến cáo những ai đã được cấp thị thực theo mẫu hộ chiếu mới cũng không nên đến nước này vì có thể bị từ chối nhập cảnh tại cửa khẩu.

Các hộ chiếu mẫu mới được cơ quan đại diện Việt Nam ở Đức cấp cho công dân Việt Nam cũng có bìa màu xanh tím than, số serial bắt đầu bằng chữ Q và cũng không có thông tin về nơi sinh.

Bộ Ngoại giao Việt Nam tối 28/7 cho hay sau khi nhận được công hàm từ phía Đức về việc ngừng cấp thị thực trên hộ chiếu mẫu mới, Cục Lãnh sự đã làm việc với Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an để trao đổi thông tin và phương án xử lý vướng mắc để công dân Việt Nam nhập cảnh vào Đức.

Bộ Công an bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới màu xanh tím than từ ngày 1/7/2022, cho biết mẫu mới có nhiều cải tiến, đảm bảo các kỹ thuật bảo an cũng như khó làm giả. Người đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1/7/2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu.

Trước thông tin Đức bất ngờ không thừa nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam (mẫu màu xanh tím than) từ ngày 1/7, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) khẳng định hộ chiếu mới của Việt Nam “đúng luật, đúng quy định, đúng quy chuẩn ICAO quốc tế”.

Nguyễn Minh