Giới chức Việt Nam vừa công bố bàn giao công trình nhà Quốc hội Lào có tổng vốn đầu tư hơn 111 triệu USD. Đây là “quà tặng” sau chuyến thăm Lào hồi tháng 11/2016 của ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Việt Nam. 

NhaQuochoiLao
Công trình Nhà Quốc hội Lào có tổng vốn đầu tư hơn 2.572 tỷ đồng. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Cổng thông tin Chính phủ ngày 21/3 đưa tin giới chức Việt Nam vừa bàn giao công trình Nhà Quốc hội Lào cho giới chức Lào.

Công trình được xây dựng tại quảng trường That Luang, nằm ở trung tâm Thủ đô Vientiane, trên diện tích đất 23.400 m2. Trong đó, diện tích xây dựng khoảng 7.171 m2, quy mô 1 tầng hầm và 5 tầng nổi; tổng diện tích sàn hơn 33.700 m2 và khoảng 7.200 m2 tiện ích cây xanh sân vườn .

Tổng mức đầu tư công trình hơn 111 triệu USD (tương đương hơn 2.572 tỷ đồng).

Công trình do Bộ Xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư, xây dựng dựa trên thiết kế, ý tưởng, kỹ thuật của phía Lào, Binh đoàn 11 – Bộ Quốc phòng Việt Nam làm tổng thầu. Số lượng nhân công trực tiếp thi công trên công trường tại thời điểm cao nhất tới gần 900 người, đa số là cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11.

Tòa nhà được mô tả mang “văn hóa, họa tiết, hoa văn mang đậm bản sắc, phong tục, truyền thống của Lào”“giải pháp công nghệ, thiết bị hiện đại, kỹ thuật, công nghệ quản lý thi công tiên tiến từ Việt Nam”.

Dù chưa hoàn tất, công trình vẫn được bàn giao vào chiều 20/3 vừa qua để Lào kịp sử dụng cho Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX (từ ngày 22-26/3). Sau kỳ họp, Việt Nam sẽ tiếp tục thi công xây dựng và hoàn thiện, đánh giá tổng thể, dự kiến cuối tháng 6/2021 nghiệm thu hoàn thành.

Theo tin công bố, đây là công trình quà tặng do giới chức khối Đảng Việt Nam tặng phía Lào khi ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Việt Nam thăm Lào từ ngày 24-26/11/2016 (tới ngày 3/10/2018, ông Trọng kiêm thêm chức danh Chủ tịch nước).

Sau khi được thống nhất bởi Bộ Chính trị Việt Nam và Bộ Chính trị Lào, công trình đi vào chuẩn bị từ giữa năm 2017, sau đó chính thức khởi công từ ngày 1/7/2018. Tới thời điểm vừa bàn giao tạm thời, công trình này đã được xây dựng trong vòng 2 năm 10 tháng qua.

Sơn Nguyên

Xem thêm:

Quan chức LHQ: Lào đang ưu tiên “Vành đai & Con đường” hơn người dân