Chiều 18/3, Bộ Y tế Việt Nam công bố thêm 3 ca nhiễm virus Vũ Hán, là bệnh nhân thứ 2568 – 2570. Trong đó, có 2 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 1 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Ninh Thuận.

kham sang loc tai BV Benh Nhiet doi TPHCM
(Ảnh: suckhoedoisong.vn)

Bệnh nhân 2568 (nam, 8 tuổi), địa chỉ tại phường Hải Tân (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) là F1 của bệnh nhân 2528 và bệnh nhân 2561, đã được cách ly ngày 8/3. Kết quả xét nghiệm ngày 17/3 cho thấy bệnh nhân dương tính với virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

Bệnh nhân 2569 (nam, 48 tuổi; địa chỉ tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), là F1 của bệnh nhân 2484, đã được cách ly ngày 3.2. Kết quả xét nghiệm ngày 17/3 cho thấy bệnh nhân dương tính với virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

Ca nhập cảnh là bệnh nhân 2570 (nữ, 30 tuổi; có địa chỉ tại TP.HCM) từ Philippines nhập cảnh sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 7/3; đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Thuận. Kết quả xét nghiệm ngày 17/3 cho thấy bệnh nhân dương tính với virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 2.570 bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán. Trong đó có 1.601 ca lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 908 ca.

Lê Hoàn

Người bị bệnh về máu, người trên 65 tuổi… sẽ hoãn tiêm vắc-xin AstraZeneca