Ông Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Việt Nam cho hay hàng chục ca nhiễm vừa ghi nhận có thể là lần phát hiện lớn nhất còn lại trong đợt dịch này.

times city phong toa 06
Tòa nhà TimeCity bị phong tỏa. (Ảnh: CTV/Trí thức VN)

Bộ Y tế Việt Nam vừa cho biết ngày hôm nay (29/1), Hải Dương ghi nhận thêm 47 ca, Quảng Ninh 3, Hà Nội 2 và Hải Phòng 1 ca. Tổng là 53 ca nhiễm virus Vũ Hán mới.

Tính từ ngày 25/1 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 150 trường hợp mắc tại 5 tỉnh, thành phố, gồm: Hải Dương (130), Quảng Ninh (15), Hà Nội (2), Hải Phòng (1).

Đến 12h ngày 29/1, tổng số đã ghi nhận 131 ca bệnh ở Hải Dương, trong đó 127 ca liên quan tới Công ty TNHH POYUN và 4 ca tại Trung tâm Y tế Chí Linh.

Đến sáng 29/1, Hải Dương đã lấy được tổng số 4.890 mẫu xét nghiệm tại Công ty POYUN 1.936 mẫu; các công ty khác trong khu công nghiệp 1.598 mẫu, Thôn Kim Điền 964 mẫu; Trung tâm Y tế Chí Linh 392 mẫu.

Tờ Tuổi trẻ dẫn lời ông Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Việt Nam cho hay hàng chục ca nhiễm trong chiều nay có thể là lần phát hiện lớn nhất còn lại trong đợt dịch này. Các khu vực còn lại sẽ được tiếp tục truy vết xét nghiệm nhưng dự đoán các đợt sau ca nhiễm sẽ ít dần.

Ông Đam cam kết trước truyền thông trong nước rằng chỉ khoảng 8 ngày nữa sẽ ngăn chặn được dịch lây lan.

Minh Long