6 ca được Bộ Y tế Việt Nam công bố chiều nay (23/2) được ghi nhận tại Hải Dương (5) và Quảng Ninh (1).

2 haiduong covid 19
(Ảnh: Thành Đông ngày mới/Facebook)

5 ca tại Hải Dương là các bệnh nhân có mã số từ 2396-2399 và 2401. Đây là các trường hợp F1, đều đã được cách ly tập trung trước đó.

Hiện 4 bệnh nhân từ 2396-2399 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương; bệnh nhân 2401 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1, Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh.

Quảng Ninh ghi nhận ca bệnh 2400, là trường hợp F1 liên quan đến các bệnh nhân 1633, 1655, 1656 và 2093. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

Ca bệnh 2.400 được ghi nhận tại Quảng Ninh sau 7 ngày địa phương này không có ca mắc mới.

Như vậy đến chiều 23/2, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.401 ca mắc virus Vũ Hán, trong đó có 1.502 ca lây nhiễm trong nước.

Riêng từ ngày 27/1 đến nay, 13 tỉnh, thành phố ghi nhận 809 ca lây nhiễm cộng đồng, trong đó Hải Dương nhiều nhất với 625 ca, Quảng Ninh 61 ca, TP. HCM 36 ca, Hà Nội 34 ca, Gia Lai 27 ca…

Hiện 1.717 ca virus Vũ Hán đã bình phục. Số trường hợp tử vong vẫn là 35 ca, ngoài ra có 2 ca khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 107.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 596 trường hợp, cách ly tập trung hơn 12.600 người, hơn 94.000 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Lê Hoàn

TP. Hải Dương thêm 3 người nghi nhiễm, trong đó có 2 người làm nghề bán cá