34 tủ đông âm sâu phía Việt Nam vừa tiếp nhận từ Mỹ vào ngày 4/3 nằm trong tổng số 111 tủ đông âm sâu do Bộ Quốc phòng Mỹ viện trợ cho Bộ Y tế Việt Nam với tổng trị giá 1 triệu USD.

my tang vn tu am sau 1
Đại sứ Mỹ Marc Knapper (thứ 3 từ trái sang) và Viện trưởng Viện Pasteur Nguyễn Vũ Trung (thứ 4 từ trái sang) trong buổi bàn giao 34 tủ đông âm sâu bảo quản vắc-xin COVID-19, ngày 4/3/2022. (Ảnh: U.S. Embassy in Hanoi/Facebook)

Ngày 4/3, tại TP.HCM, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đã thay mặt Bộ Quốc phòng Mỹ trao tặng 34 tủ đông âm sâu bảo quản vắc xin COVID-19 cho Bộ Y tế Việt Nam.

Đây là lô hàng viện trợ thứ 2 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ viện trợ sau 77 tủ đông âm sâu đã chuyển tới vào tháng 10/2021. Loại tủ đông âm sâu này có thể đạt độ lạnh từ âm 80 độ C đến âm 20 độ C, chứa được 175.000 liều vắc-xin COVID-19.

Số tủ đông âm sâu trên sẽ được phân bổ cho Viện Pasteur TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quân y 175 và CDC của 20 tỉnh, thành phía Nam, giúp hỗ trợ cho các đợt tiêm vắc xin COVID-19 hiện nay.

Trên trang Fanpage của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Knapper cho hay việc chuyển giao các tủ đông âm sâu nói trên “góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương Hoa Kỳ – Việt Nam trong suốt 26 năm qua”, hỗ trợ Việt Nam vượt qua những khó khăn do đại dịch đồng thời cải thiện đời sống và sinh kế của người dân Việt Nam.

Đại diện các đơn vị tiếp nhận, PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, bày tỏ sự cảm ơn trước những hỗ trợ kịp thời của các đối tác Mỹ. Tủ đông âm sâu hiện là thiết bị y tế rất quan trọng trong việc bảo quản và phân phối vắc-xin phòng COVID-19.

Hiện Mỹ đã tài trợ hơn 26 triệu liều vắc-xin COVID-19, 100 máy thở và nhiều thiết bị y tế cho Việt Nam trong các đợt dịch COVID-19.

Minh Sơn