Trung bình mỗi năm, trên 360 người tại Việt Nam chết và mất tích sau thiên tai; thiệt hại về kinh tế chiếm từ 1-1,5% GDP, tương đương 1,3 tỷ USD.

người chết mất tích do thiên tai
Lũ chảy xiết trên sông tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Quang Nguyen Vinh/Shutterstock)

Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) mới đây cho biết trong 10 năm qua, Việt Nam có hơn 3.600 người chết và mất tích do thiên tai, gây thiệt hại khoảng 288.000 tỷ đồng.

Trung bình mỗi năm, trên 360 người chết và mất tích, thiệt hại từ 1-1,5% GDP sau thiên tai. Các loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn ở Việt Nam gồm lũ, lũ quét, mưa lớn và sạt lở đất…

Trong khi đó, trong hơn 5.200 km đê sông, gần 2.700km đê biển, gần 26.000 km đê và bờ bao chống lũ, ngăn mặn; gần 6.700 hồ chứa vừa và lớn với dung tích 12,5 tỷ m3, Tổng cục Phòng chống thiên tai cho rằng còn quá nhiều bất cập, nhiều công trình đã cần được tu sửa, nâng cấp.

Ông Achim Fock – quyền giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam nhận định Việt Nam là một trong những nước có nguy cơ cao nhất ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đối với hạn hán, bão, lũ lụt; hiện đang xếp thứ 7 trong những quốc gia có nguy cơ dễ bị thiên tai nhất trên thế giới.

Con số thống kê do ông Achim đưa ra cao hơn số liệu của Tổng cục Phòng chống thiên tai, trong 20 năm qua, tại Việt Nam, hơn 13.000 người chết do thiên tai (bình quân mỗi năm hơn 650 thiệt mạng); thiệt hại tài sản trên 6,4 tỷ USD.

Theo ông Achim, thiệt hại về kinh tế đang chiếm tới 1,5% GDP và có khả năng tăng lên hơn 4% GDP trong trường hợp xảy ra thảm họa thiên tai lớn.

Đại diện WB tại Việt Nam cho hay “rủi ro thiên tai tại Việt Nam được dự báo sẽ ngày càng gia tăng”. Dự báo trong 50 năm tới, Việt Nam có 40% nguy cơ có thể xảy ra thiên tai, thiệt hại về kinh tế trên 6,7 tỷ USD.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố vào cuối tháng 9, thiên tai xảy ra trong tháng 9/2019 chủ yếu là bão, mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, lốc xoáy và sạt lở đất tại một số địa phương.

Trong vòng một tháng, 26 người chết và mất tích, 55 người bị thương; 144 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và 21,7 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, ngập và hư hỏng; 24,8 nghìn ha lúa và hơn 4 nghìn ha hoa màu bị hư hỏng sau thiên tai. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính hơn 2.000 tỷ đồng.

Tính chung trong 9 tháng, 116 người chết và mất tích, 164 người bị thương; 1.421 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; hơn 59,6 nghìn ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng; 63,3 nghìn ha lúa và gần 19 nghìn ha hoa màu bị hư hỏng.

Trong đó, chỉ tính riêng thiệt hại về người, tại Hà Giang có 11 người chết, 24 người bị thương; Lào Cai 2 người chết, 2 người bị thương; Yên Bái 3 người chết, 4 người bị thương; Thanh Hóa 21 người chết, 7 người bị thương; Hà Tĩnh 7 người chết, 7 người bị thương; Quảng Bình 5 người chết, 34 người bị thương; Quảng Trị 1 người chết, 2 người bị thương…

Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai xảy ra trong 9 tháng ước tính 4.600 tỷ đồng.

Minh Tâm – Nguyễn Sơn

Xem thêm: