Bão số 5 được chuyên gia Việt Nam dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng vào trưa đến chiều hôm 18/9, với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Lượng mưa có thể lớn hơn 400mm/đợt, sóng biển cao từ 5-7m.

bao so 5
Bão số 5. (Ảnh: kttv.gov.vn)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, bão số 5 (tên quốc tế Noul), tính đến 16h chiều hôm 16/9 ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo, trong hai ngày 17-18/9, bão liên tục tăng tốc và sẽ đạt cường độ cực đại là cấp 11-12, giật cấp 14.

Nói với báo chí trong nước về cơn bão số 5, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, cơn bão này có tính chất phức tạp.

Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ khoảng từ trưa đến chiều ngày 18/9.

Trọng tâm bão đổ bộ dự báo là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Hoàn lưu bão rộng gây ảnh hưởng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Bão cũng sẽ gây mưa lớn từ 200-400mm/đợt, đối với các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, và Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, bắt đầu từ chiều hôm 17/9 đến đêm 18/9. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Sóng biển khu vực ngoài khơi Trung Bộ cao từ 5-7m, vùng ven biển các tỉnh Trung Bộ và Bắc Trung Bộ sóng cao 3-5m.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Việt Nam nói thêm về bão số 5 rằng, bão có thể đổ bộ vào đúng thời điểm thủy triều lên cao nhất nên sẽ có sức tàn phá lớn.

Hiện giới chức Việt Nam đang lên kế hoạch sơ tán hơn 540.000 dân, rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển,… để ứng phó với bão.

Lê Hoàn