Bệnh nhân L.T.T nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam hôm 24/12, được lấy mẫu xét nghiệm virus Vũ Hán hôm 25/12, có kết quả dương tính. Điều đáng nói, bệnh nhân có lịch trình di chuyển dày đặc nhưng lại không nhớ rõ người tiếp xúc, không nhớ rõ các địa điểm, không nhớ rõ phương tiện di chuyển.

cach ly 9
(Ảnh minh họa)

Truyền thông nhà nước vừa loan tin từ giới chức y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết một người đàn ông tên L.T.T (32 tuổi, sống ở xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít) nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) đã dương tính với virus Vũ Hán.

Điều đáng lo ngại, từ ngày bệnh nhân nhập cảnh đến khi về tới nhà, bệnh nhân có lịch trình di chuyển dày đặc, đã tiếp xúc rất nhiều người nhưng đều không nhớ rõ các địa điểm, người tiếp xúc và phương tiện di chuyển.

Về lịch trình di chuyển:

Tháng 9/2020, bệnh nhân xuất khẩu lao động và làm việc tại Malaysia. Do tình hình dịch virus Vũ Hán diễn biến phức tạp nên công ty người này đóng cửa.

Ngày 15/12, bệnh T. đón xe đi Thái Lan và lưu trú ở đây tám ngày, sau đó cùng 6 người di chuyển đi Campuchia và ở tạm nhà chờ. Khoảng 15-16h ngày 23/12, những người này vượt biên trái phép về Việt Nam.

Khoảng 1-2h sáng hôm 24/12, bệnh nhân được đưa lên xe tải và di chuyển về cửa khẩu tại tỉnh Tây Ninh (không nhớ tên tài xế).

Khoảng 5 giờ cùng ngày, bệnh nhân T. đến cửa khẩu, di chuyển về TP.HCM bằng xe tải chở hàng, di chuyển tiếp về Vĩnh Long bằng xe du lịch 16 chỗ.

Trong quá trình di chuyển về Vĩnh Long, bệnh nhân có ghé tại trạm dừng chân Minh Phát (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 7h45 ngày 24/12.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, bệnh nhân dừng chân tại khu vực cổng chào tỉnh Vĩnh Long (phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long) và được 1 tài xế xe ôm mặc áo trắng chở về thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít để ghé nhà mẹ lấy chìa khóa và xe.

Trên đường di chuyển, bệnh nhân có ghé tiệm tạp hóa mua thuốc hút. Sau đó về nhà riêng ở xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào hôm 25/12, có kết quả dương tính virus Vũ Hán và được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long.

Đến nay, tỉnh Vĩnh Long mới xác định được 7 trường hợp F1 là gia đình bệnh nhân, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Minh Long