Hai phó giám đốc trung tâm văn hóa cấp huyện tại tỉnh Vĩnh Long bị phản ánh không đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ mỗi người 3,71 triệu theo diện là viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng do COVID-19.

TT van hoa huyen long ho
Cổng chính vào Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Long Hồ (Vĩnh Long). (Ảnh: Khang Pham/Google Maps/2018)

Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long – bà Nguyễn Thị Quyên Thanh ký ngày 5/10, hai viên chức vừa bị thu hồi tiền hỗ trợ COVID-19 là ông P.T.T. (46 tuổi), Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Mang Thít và ông L.M.H. (58 tuổi), Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Long Hồ.

Văn bản thu hồi nêu lý do là qua phản ánh và xác minh hồ sơ, ông T. và ông H. “chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ”.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Giám đốc Sở VH-TT-DL thu hồi kinh phí hỗ trợ, hoàn trả lại ngân sách; tổ chức rút kinh nghiệm đối với các đơn vị, bộ phận có trách nhiệm về thẩm định hồ sơ, đối tượng thụ hưởng, tránh để xảy ra các trường hợp sai sót tương tự.

Chủ tịch UBND các huyện Long Hồ và Mang Thít được yêu cầu xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các trường hợp viên chức lợi dụng chính sách (nếu có), báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Khoảng nửa tháng trước, lần lượt vào ngày 16/9 và ngày 20/9, cũng bà Thanh đã ký ban hành quyết định hỗ trợ cho ông T. và ông H. mỗi người 3,71 đồng, theo diện là viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do dịch COVID-19, báo Thanh Niên dẫn tin.

Minh Sơn

Xem thêm:

Tham ô tiền hỗ trợ COVID-19, Phó trưởng khu phố ở TP.HCM bị khởi tố