Nhìn thấy người đàn ông bị tai biến nhặt ve chai, một phụ nữ vờ cho 100.000 đồng rồi bất ngờ giật lấy toàn bộ tiền và vé số trên tay của ông này.

vo cho tien nguoi phu nu cuop gan 6 trieu cua ong lao nhat ve chai
Bà Nguyễn Thị Thật tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an huyện Đất Đỏ/Trang Thông tin nhanh Huyện Đất Đỏ/Facebook)

Ngày 25/11, Công an huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã bắt tạm giam và lập hồ sơ xử lý bà Nguyễn Thị Thật (SN 1967, quê Quảng Ngãi, tạm trú tại ấp Tây, xã Long Phước, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 9h ngày 13/11, bà Thật đang đi xe máy trên đoạn đường Cao Văn Ngọc (khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) thì thấy ông V.V.T. (SN 1962, trú huyện Đất Đỏ) đang đi nhặt ve chai. Ông T. bị tai biến nhẹ, tay co quắp.

Bà Thật liền dừng xe, nói chuyện với ông T. Bà Thật đưa tờ 500.000 đồng, nói cho ông T. 100.000 đồng, hỏi ông T. có tiền trả lại không. Ông T. nói có tiền trả lại.

ông T. lấy toàn bộ số tiền trong người ra đếm để trả lại cho bà Thật 400.000 đồng. Bà Thật nói đưa cho bà đếm dùm, ông T. không đồng ý thì bị bà Thật giật toàn bộ số tiền rồi quay xe tẩu thoát. Ông T. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc, trình bày bị cướp 5,72 triệu đồng và 4 tờ vé số.

Nhận tin báo, công an điều tra, xác minh và mời bà Thật về trụ sở công an làm việc. Tại đây, bà Thật thừa nhận hành vi giật tiền của ông T. nhưng nói không biết số tiền là bao nhiêu, 4 tờ vé số cũng không biết đã vứt ở đâu. Số tiền giật được của ông T., bà Thật nói đã tiêu xài hết.

Hiện Công an huyện Đất Đỏ đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Thạch Lam