Đe dọa doanh nghiệp để chiếm đoạt 100 triệu đồng, cựu Trưởng phòng Nghiệp vụ dự toán pháp chế (Cục thuế tỉnh Thanh Hóa) Nguyễn Ngọc Đính bị phạt 2 năm tù.

trưởng phòng Cục Thuế Thanh Hóa bị bắt, ông Nguyễn Ngọc Đính, Thanh Hóa
Bị cáo Nguyễn Ngọc Đính. (Ảnh từ công an Thanh Hóa)

Truyền thông nhà nước cho biết, bị cáo Nguyễn Ngọc Đính (57 tuổi), là cựu Trưởng phòng Nghiệp vụ dự toán pháp chế (Cục thuế tỉnh Thanh Hóa), bị phạt 2 năm tù giam.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Đính bị tòa sơ thẩm Thanh Hóa khép vào tội “Cưỡng đoạt tài sản”, vì vòi tiền doanh nghiệp là 100 triệu đồng.

Mức phạt 2 năm tù được tòa căn cứ từ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và bản luận tội. Nhưng, báo chí trong nước không đưa cụ thể về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2020, bị cáo Đính được giao thẩm định hồ sơ để xét duyệt xin miễn thuế sử dụng đất của các doanh nghiệp tại huyện Triệu Sơn.

Phát hiện hồ sơ của một doanh nghiệp không đủ năng lực, thủ tục, nên bị cáo Đính nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản.

Bị cáo này đe dọa, yêu cầu nếu chủ doanh nghiệp (là bà T.T.H., SN 1982) không đưa 100 triệu đồng thì sẽ bị tước giấy phép kinh doanh, và không miễn thuế đất với số tiền 3,6 tỷ đồng.

Do lo sợ bị phạt, khoảng 15h hôm 19/3, bà H. đã tới khách sạn Lam Kinh (phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa) để đưa cho Đính 100 triệu đồng. Tuy nhiên, ông này không cầm số tiền trên mà ra hiệu cho bà H. đưa ra ô tô.

Đính lấy 10 triệu đồng bỏ riêng vào một phong bì, số tiền còn lại bỏ vào cốp giữa xe ô tô, rồi lái xe về cơ quan. Khi đi đến cổng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa thì bị bắt.

Khám xét nơi làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ 14 cuốn sổ tiết kiệm mang tên Nguyễn Ngọc Đính trị giá khoảng hơn 4 tỷ đồng, 1 máy tính xách tay và 3 thùng tài liệu có liên quan.

Phạm Toàn