Trong khoảng 20 phút chiều 2/9, một vòi rồng khổng lồ, cao khoảng 1km bất ngờ xuất hiện trên mặt hồ Trị An (Đồng Nai). Vòi rồng vừa di chuyển vừa hút nước, cuốn lốc mạnh, nhiều người hoảng hốt, một ghe đánh cá bị cuốn mất, lồng bè, dèo nuôi cá bị lật úp.

Vòi rồng khổng lồ hút nước ở hồ Trị An, chiều 2/9. (Nguồn: Người dân ghi lại/Người Đồng Nai/Facebook)

Người dân địa phương chứng kiến kể lại vòi rồng xuất hiện trên hồ Trị An vào khoảng 16h ngày 2/9. Vòi rồng di chuyển trên hồ, hút nước tạo thành vòi nước cao khoảng 1km. Cột nước từ nhỏ hóa thành cột nước khổng lồ, đi nhanh kèm gió lớn. Vòi rồng tiến vào gần bờ khiến một nhiều người hoảng hốt.

Nước bị cuốn lên tạo thành cột nước và đám mây to trên trời. Sau khoảng 20 phút, bất ngờ vòi rồng tan đi, mưa xối xả ập xuống.

Tuy xuất hiện chớp nhoáng, vòi rồng khiến 4 hộ nuôi cá bè trên hồ Trị An bị thiệt hại nặng. Trong đó, 1 nhà bè tốc mái hoàn toàn, 1 ghe đánh cá bị cuốn mất, 2 bè và 2 dèo nuôi cá bị lật. Một hộ ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng do bị bể bè cá loại 2,2kg – 2,5kg.

Ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Đồng Nai cho hay vòi rồng (hay lốc xoáy) là một cột khí xoáy dữ dội, hút từ bề mặt đất lên đám mây vũ tích tạo thành hình phễu hoặc hình xoáy lủng lẳng từ một đám mây trông giống như cái vòi.

Vòi rồng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào khi không khí nóng và lạnh xung đột, thường xảy ra vào buổi chiều. Vòi rồng hay xuất hiện ở vùng có mặt thoáng lớn, như biển hay sa mạc.

Ở Việt Nam, hiện tượng vòi rồng khá là hiếm, ở Đồng Nai thì chưa đây là lần đầu tiên xuất hiện vòi rồng lớn như vậy. Trong những năm gần đây, vòi rồng thỉnh thoảng xuất hiện tại vùng biển Kiên Giang và Bến Tre, ông Huy cho biết thêm.

Tại Bến Tre, vào khoảng 17h ngày 22/8/2021, trời bất ngờ nổi mưa lớn kèm theo lốc xoáy ở huyện Bình Đại. Lốc xoáy tạo thành các cột nước trắng xóa – vòi rồng, cao hàng trăm mét, nối từ bầu trời xuống mặt đất.

Vòi rồng kèm mưa lớn khiến 8 người dân bị thương do chạy không kịp khi nhà sập đổ, trong đó 6 người bị thương nhẹ, 2 người bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện.

Minh Sơn