Trước khi cơn mưa đá bất thường xảy ra vào tối 22/8 tại TP.HCM và Đồng Nai, vào chiều tối, trong lốc xoáy, một vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Vòi rồng xuất hiện bất thường vào chiều tối 22/8/2021, tại huyện Bình Đại, Bến Tre. (Nguồn: Facebook)

Vào khoảng 17h ngày 22/8, tại huyện Bình Đại, trời bất ngờ nổi mưa lớn kèm theo lốc xoáy. Lốc xoáy tạo thành các cột nước trắng xóa – vòi rồng, cao hàng trăm mét, nối từ bầu trời xuống mặt đất.

Vòi rồng kèm mưa lớn khiến 8 người dân bị thương do chạy không kịp khi nhà sập đổ. Trong đó, 6 người bị thương nhẹ tổ chức sơ cứu tại Trạm Y tế xã, có 2 người bị thương nặng đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện chăm sóc, tình hình sức khỏe đã ổn định, theo tin từ báo địa phương.

voi rong ben tre 0
Hình ảnh vòi rồng nhiều người tại Bến Tre chứng kiến và ghi lại, vào chiều tối 22/8. (Ảnh cắt từ clip)
voi rong ben tre 01
Cột vòi rồng nối thẳng từ trời xuống, cuốn xoáy nhiều nhà và vật dưới mặt đất.(Ảnh: dẫn qua Nguyen My Khanh/Facebook)

Ngoài ra, riêng xã Thạnh Phước có 11 căn bị sập hoàn toàn, 60 căn bị tốc mái, xiêu vẹo; xã Đại Hòa Lộc có 10 căn nhà, 3 chòi tôm bị tốc mái; thị trấn Bình Đại có 1 căn nhà tốc mái.

voi rong ben tre 2
Nhà đổ sập trong lốc xoáy, mưa lớn ở Bến Tre. (Ảnh: Cù lao An Hóa/Facebook)
voi rong ben tre 5
Hơn 80 căn nhà bị sập, bị tốc mái sau các cơn lốc lớn. Cột điện bị kéo sập. (Ảnh: Cù lao An Hóa/Facebook)

Rất nhiều cây xanh, cây cổ thụ bị lốc xoáy làm bật gốc và gãy đổ; đường điện bị ngắt (cột điện bị kéo sập), giao thông bị ùn tắc cục bộ. Nhiều tài sản bị hư hỏng và thiệt hại khá nhiều do cường độ lốc đi nhanh và mạnh.

voi rong ben tre 4
Một phụ nữ và một trẻ con trước ngôi nhà sập hỏng hoàn toàn. (Ảnh: Cù lao An Hóa/Facebook)
voi rong ben tre 6
(Ảnh: Cù lao An Hóa/Facebook)
voi rong ben tre 1
(Ảnh: Cù lao An Hóa/Facebook)
voi rong ben tre 3
Ráng chiều sắc bất thường sau cơn mưa lớn, vòi rồng. (Ảnh: Cù lao An Hóa/Facebook)

Tối cùng ngày, mưa đá bất thường xảy ra tại TP.HCM và Đồng Nai. Tại TP Thủ Đức (TP.HCM), người dân chứng kiến những viên mưa đá lớn, có đường kính từ 3-4 cm.

mua da thu duc 2
Mưa đá ở TP Thủ Đức do người dân chụp lại, tối 22/8. (Ảnh: Facebook)
mua da thu duc 3
Nhiều viên đá có kích thước khá lớn. (Ảnh: K.T/Facebook)

Ông Lê Đình Quyết, phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định mưa đá vào thời điểm này là bất thường, vì thời điểm thường xuất hiện vào tháng 5 – 6 hoặc cuối mùa mưa, theo báo Tuổi Trẻ.

Tại các hội nhóm trên Facebook, một số người cho biết đã sống ở TP.HCM hơn 20 năm nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy mưa đá.

mua da thu duc 1
Một viên mưa đá có đường kính khoảng 5-6 cm. (Ảnh: Bùi Nhật Linh/Facebook)

Đồng Nai trong tối 22/8 chứng kiến mưa lớn, đặc biệt mưa đá đã rơi xuống nhiều nhiều phường giáp ranh với phía đông của TP.HCM gồm Tân Vạn, An Bình, Long Bình, Long Bình Tân và An Hòa. Những viên đá có đường kính lớn hơn 3 cm, thậm chí lên tới 4-5 cm.

Mưa lớn, gió lốc mạnh tại khu vực Công viên 30/4, TP Biên Hòa, Đồng Nai, tối 22/8/2021. (Nguồn: Ha Pham/Biên Hòa 24h) 

Theo báo địa phương, tại khu vực TP Biên Hòa, mưa lớn xảy ra vào khoảng 18h50 đến hơn 19h, kèm theo gió giật mạnh. Nhiều khu vực tại TP này bị ngập cục bộ, đặc biệt ngập lớn tại khu vực Ngã ba Phát triển, khiến một số xe máy, ô tô con bị ngập, chết máy giữa đường.

Ngoài ra, một cây xanh lớn trên đường Điểu Xiển thuộc phường Tân Biên bị bật gốc, gãy đổ, kéo theo một trụ đèn đường và cáp viễn thông đổ xuống đường. May mắn tại thời điểm này không có người và phương tiện qua lại nên sự việc không có thương vong về người. Tới 21h, cây gãy đổ mới được cưa chuyển đi, nhân viên nhà mạng cáp viễn thông khắc phục xong sự cố.

Ngày 22/8, Việt Nam công bố số ca tử vong do virus Vũ Hán cao nhất từ trước tới nay, 737 ca, ghi nhận trong ngày 21 và 22/8 – theo Bộ Y tế. TP.HCM cho hay ngày 22/8, TP có 321 ca tử vong.

Cùng ngày, cả nước thêm 11.352 ca nhiễm mới được công bố, trong đó có 11.208 ca ở 36 tỉnh thành và 138 ca do tỉnh Sóc Trăng đăng ký bổ sung.

Hiện TP.HCM đã “thiết quân luật” nhằm kiểm soát dịch và an ninh trật tự, kể từ 0h ngày 23/8, được công bố sẽ kéo dài trong 15 ngày. Đây là biện pháp kiểm soát cao nhất, do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo đối với TP này trong đợt dịch thứ 4 bùng phát. Tính đến hiện tại, TP.HCM đang trong tháng thứ 4 áp dụng giãn cách theo nhiều cấp độ tăng dần, kể từ ngày 31/5.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: