Sau khi xuất hiện nhiều ý kiến bức xúc về việc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đưa tin quảng bá cho thương hiệu dược phẩm Hoàng Hường trong chương trình “Điểm tựa tương lai” phát sóng ngày 10/4 trên kênh VTV1, đài này đã gỡ bản tin trên trên website vtv.vn sau hơn 2 giờ đăng tải.

duoc pham hoang huong
Bà Hoàng Hường (phải) và người phụ nữ lớn tuổi quảng cáo thuốc của xương khớp của công ty này được trích đưa trong chương trình của VTV. (Ảnh chụp màn hình/vtv.vn)

Chương trình “Điểm tựa tương lai” là một chương trình được VTV giới thiệu “là bản tin chuyên biệt về lĩnh vực tiêu chuẩn sống, đo lường chất lượng các sản phẩm, dịch vụ trên thị trường, quá trình hợp tác và hội nhập, nâng cao chất lượng sống của người Việt trong thập niên mới”.

Trong chương trình Điểm tựa tương lai phát sóng vào vào lúc 10h35 sáng 10/4, tính ưu việt của các sản phẩm của Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường được đặc biệt quảng bá, với các thông tin, hình ảnh lấy từ sự kiện “Tri ân yêu thương, tâm tình sức khỏe” với gần 5.000 khách mời do công ty này tổ chức vào ngày 26/3/2022.

Bản tin được mở đầu bằng thông tin Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương và một số vụ, cục tăng cường thanh tra, giám sát việc mua bán thuốc điều trị COVID-19…; thông tin thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bổ sung Cafe Hoàng Gia của Công ty TNHH dược mỹ phẩm Lasva.

Sau đó, về Công ty Dược phẩm Hoàng Hường, bản tin này giới thiệu “Dược phẩm Hoàng Hường đẩy mạnh phát triển các vùng trồng dược liệu sạch, không ngừng đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao như công nghệ nano trong sản xuất, áp dụng thành công trong việc sản xuất các sản phẩm bảo vệ xương khớp, gan, hoạt huyết, chăm sóc răng miệng”.

Ngoài ra, bản tin nhấn mạnh Công ty Dược phẩm Hoàng Hường tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội “thông qua chương trình 15 tỷ đồng quà tặng vừa được gửi tới những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và khách mời”.

Đáng lưu ý, bản tin trích dẫn hình ảnh một phụ nữ lớn tuổi được đưa lên sân khấu, ngồi cùng bà Hoàng Hường, cho hay đã dùng thuốc khớp của Dược phẩm Hoàng Hường và hiệu quả vượt trội, khuyên mọi người đều nên sớm dùng sản phẩm thuốc của công ty này. Người dùng mạng xã hội chỉ ra rằng cụ bà xuất hiện trong bản tin là một diễn viên nghiệp dư trên mạng xã hội Tiktok, chuyên quảng cáo thực phẩm chức năng.

Tháng 12/2019, Sở Y tế TP Hà Nội đã thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám Nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile do bà Hoàng Thị Hường . Lý do là vì cơ sở này sử dụng nhân sự chưa được Sở Y tế phê duyệt để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, và thay đổi điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị y tế so với thời điểm thẩm định cấp giấy phép hoạt động.

Tuy nhiên, sang năm 2020, báo chí phản ánh Phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường vẫn hoạt động, trang facebook của phóng khám này thường xuyên đăng tải các clip quảng cáo việc niềng răng, làm răng sứ,… cập nhật thông tin đặt lịch khám, tư vấn tại 3 cơ sở ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Facebook cá nhân của bà Hường đã đăng những lời mắng chửi thậm tệ, như “Tao cho mày 1 ngày hôm nay để gỡ bài không mày chết […] với tao”, “Mày bêu cái mặt tao lên thì tao bêu cả cái tòa soạn ghẻ mày lên”…

Năm 2021, một số trang báo phản ánh sản phẩm nước súc miệng Hoàng Hường Care Medic trong các clip do bà Hường quảng cáo khoa trương, rằng sản phẩm này có khả năng điều trị dứt điểm hôi miệng, viêm lợi… và nhiều bệnh lý răng miệng khác tại nhà.

Hiện các sản phẩm của Dược phẩm Hoàng Hường được giới thiệu trên website của công ty như: Viên xương khớp Hoàng Hường, Bổ gan Hoàng Hường, Dạ dày Hoàng Hường, Hoạt huyết Hoàng Hường, Siro bổ phế Hoàng Hường, Viên ngủ ngon Hoàng Hường, Kem đánh răng Dentist H2H, Nước súc miệng, họng Hoàng Hường Care Medic.

Minh Sơn