Hiện 11 ngư dân đã được cứu vớt an toàn, còn 2 ngư dân vẫn đang mất tích. Trong đó, 1 người trôi trên biển, 1 người nghi mắc kẹt trong tàu.

vu 13 nguoi tren tau ca roi tren bien mung 4 tet van dang tim kiem 2 nan nhan
Vùng biển Bình Thuận (Ảnh minh hoạ: vov.vn)

Chiều ngày 26/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết các đơn vị chức năng đang tìm kiếm 2 ngư dân mất tích khi tàu cá BTh 83165 TS bị chìm trên biển vào ngày 25/1.

Trước đó, khoảng 5h ngày 25/1, tàu cá BTh 83165 TS, công suất 300 CV, hành nghề lặn xuất bến tại cảng cá La Gi. Trên tàu có 13 ngư dân, do ông Phạm Văn Tiến (SN 1990, trú tại phường Bình Tân, thị xã La Gi) làm thuyền trưởng.

Đến khoảng 7h50 cùng ngày, trong lúc hành nghề ở khu vực cách cửa biển La Gi khoảng 11 hải lý về hướng nam, do sóng to, gió lớn làm tàu cá bị chìm, 13 người trên tàu rơi xuống biển. 8 trong số 13 người đã được các tàu cá hoạt động gần đó ứng cứu.

Đến 6h ngày 26/1, một thuyền nan không số do ông Nguyễn Văn Bình (trú tại ấp Bình Minh, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) làm thuyền trưởng phát hiện có 4 người đang ôm phao trôi trên biển.

Do thời tiết xấu, ông Bình cứu được 3 người, sau đó đưa về cảng cá Bình Châu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) lúc 7h30 ngày 26/1. Cả 3 ngư dân đều an toàn, sức khỏe ổn định. Hiện 1 ngư dân đang trôi trên biển và vẫn còn sống nhưng chưa được đưa lên.

Riêng ngư dân Nguyễn Văn Phương (SN 1994, trú tại khu phố 3, phường Đức Long, TP. Phan Thiết) vẫn đang mất tích.

Theo Đồn Biên phòng Phước Lộc, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận, qua làm việc với thuyền trưởng và các ngư dân đã được cứu thì được biết lúc tàu cá BTh 83165 TS bị chìm, ngư dân Nguyễn Văn Phương đang ở trong hầm máy nên có khả năng bị mắc kẹt trong tàu cá bị nạn.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm và kêu gọi những phương tiện đang hoạt động tại khu vực tàu cá bị chìm tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại.

Khánh Vy