Sau 2 năm rừng bị san ủi, tính đến hiện tại, có 4 cán bộ kiểm lâm trực tiếp quản lý rừng tại thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bị truy tố thiếu trách nhiệm trong vụ gần 18.000 m2 rừng phòng hộ đầu nguồn trên núi Thị Vải bị hủy hoại.

pha rung phong ho ba ria vung tau 1
Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn trên núi Thị Vải, tháng 6/2021. (Ảnh: baobariavungtau.com.vn)

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với 4 cán bộ kiểm lâm để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 1, điều 360 Bộ luật Hình sự.

Bốn người bị bắt gồm: Lê Văn Sinh (SN 1967) và Nguyễn Kim Bình (SN 1985, cùng trú tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ) đều là cán bộ Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu – Phú Mỹ; Tạ Thanh Tùng (SN 1989, thường trú phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa) và Trần Xuân Hưởng (SN 1988, thường trú xã Hòa Long, TP. Bà Rịa), là cán bộ tại Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh.

pha rung phong ho ba ria vung tau 3
Hai cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh nghe quyết định khởi tố. (Ảnh: baobariavungtau.com.vn)

Kết quả điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ xác định cả 4 cán bộ trên đều là những người trực tiếp quản lý rừng trên tại thị xã Phú Mỹ và có liên quan vụ án phá rừng gần 18.000 m2 rừng phòng hộ đầu nguồn trên núi Thị Vải (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Theo thông tin vụ án, năm 2019, ông Trần Quang Minh (SN 1974, hộ khẩu thường trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM; ngụ tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) mua hơn 10.000 m2 đất trồng cây lâu năm của ông Châu Văn Thời Hai trên núi Thị Vải.

pha rung phong ho ba ria vung tau 4
Hai cán bộ Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu – Phú Mỹ nghe quyết định khởi tố. (Ảnh: baobariavungtau.com.vn)

Đến giữa năm 2020, ông Thời Hai nói với ông Minh muốn bán số cây rừng trên mảnh đất liền kề với mảnh đất mà ông Minh đã mua, với giá 300 triệu đồng. Ông Thời Hai cho hay đây là đất do Nhà nước quản lý, trên đất có nhiều cây rừng xen lẫn với mít, chuối, điều, bạch đàn.

Lần này, ông Minh chỉ mua một nửa số cây trên đất với giá 150 triệu đồng. Số cây còn lại được những người khác mua với giá 150 triệu đồng.

Tháng 11/2020, ông Minh thuê ông Võ Văn Lý (ngụ thị xã Phú Mỹ) đào phá lấy cây trên đất mà mình đã mua của ông Hai, lấp bằng phẳng, san gạt, kè đá tạo hồ. Sau đó, Minh tiếp tục thuê chặt hạ cây đã mua. Những người mua số cây còn lại của ông Hai cũng nhờ Minh đốn cây, tạo mặt bằng, san gạt đất.

Công an thị xã Phú Mỹ công bố vụ việc bị đơn vị này phát hiện vào tháng 6/2021. Cuối tháng 8/2021, Công an thị xã Phú Mỹ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Minh để điều tra về hành vi “Hủy hoại rừng”.

pha rung phong ho ba ria vung tau 2
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đọc lệnh bắt tạm giam bị can Trần Quang Minh hồi tháng 6/2021. (Ảnh: baobariavungtau.com.vn)

Theo cáo trạng truy tố do Viện KSND thị xã Phú Mỹ ban hành vào tháng 6/2022, bị can Minh bị cáo buộc đã phá nát gần 18.000m2 đất rừng phòng hộ trên núi Thị Vải. Khu đất rừng phòng hộ này có chức năng chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước ngầm, do Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý với tổng diện tích 1.561.986 m2.

Tổng giá trị thiệt hại của vụ việc là hơn 170 triệu đồng.

Sau khi vụ việc bị phát giác, UBND thị xã Phú Mỹ cho hay tổng diện tích đất núi Thị Vải bị san hạ là hơn 31.000 m2, trong đó có gần 17.000m2 là đất rừng phòng hộ, còn lại là diện tích đất của các hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sơn Nguyên