Sau gần 20 ngày xảy ra thảm kịch 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ, khiến cả 4 người bị thương nặng, người con gái cả đã qua đời. Thi thể được đưa về quê nhà an táng trong chiều muộn 18/11. 

vu 3 con gai dot nha me de nguoi con gai ca tu vong sau 20 ngay
Thân nhân lo đám tang cho chị Đỗ Thị Định, hưởng dương 40 tuổi. Gần 20 ngày trước, gia đình xảy ra thảm kịch “3 con gái đốt nhà mẹ đẻ” do tranh chấp đất thừa kế. (Ảnh: Người dân ghi lại/Tin nóng Hưng Yên/Facebook)

Giới chức xã Trung Hòa xác nhận người vừa tử vong là chị Đỗ Thị Định (SN 1982) – người con gái lớn của bà Vũ Thị Đều (SN 1961, cùng ngụ xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Nạn nhân qua đời vào khoảng 19h tối 18/11 sau gần 20 ngày điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Hiện thi thể đã được đưa về thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ để gia đình lo hậu sự.

Vào khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 người con gái của bà Đều, gồm Đỗ Thị Định (SN 1982), Đỗ Thị Điểm (SN 1988) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990), tới nhà mẹ đòi quyền thừa kế đất, có mang theo một can (loại 10 lít) chứa 5 lít xăng.

Theo hình ảnh do camera gia đình ghi lại, 4 mẹ con cự cãi ngoài cửa. Người con gái thứ 2 mang theo can xăng đổ xuống nền phòng khách. Thấy vậy, bà Đều liền can ngăn con gái, cả hai giằng co, bị trượt ngã. Hai người con gái còn lại cũng vào. Sau đó, người con gái thứ 2 lấy túi nilon châm lửa đốt. Lửa bùng lên dữ dội, bao trùm cả 4 mẹ con.

Theo lời kể của người con trai – anh Đỗ Văn Điển (SN 1986), sáng hôm đó, 3 chị em gái thuê máy xúc, dùng búa tạ đập phá nhà mẹ. Khi mấy chị em tưới xăng ra nền nhà, anh chạy vào, bị trượt ngã, chỉ kịp cầm can ném ra ngoài. Khi anh đang cố mở cổng để hàng xóm sang (cổng bị mấy chị em khóa trước đó) thì trong nhà phát lửa, 4 mẹ con bốc cháy.

Ngày 4/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ việc 3 người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ xảy ra tại thôn Thiên Lộc (xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123, Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngày 8/11, theo tin từ Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), trong 4 bệnh nhân đang được điều trị tại viện này, có 3 người tiên lượng xấu, người còn lại nhẹ hơn. Trong đó, người mẹ bị bỏng trên 60%, 2 người con gái bị bỏng trên 30%, con gái còn lại bị bỏng 5%.

Người mẹ tiên lượng rất xấu do bỏng trên diện rộng, tuổi cao nên khả năng hồi phục kém. Các bệnh nhân được các bác sĩ điều trị chống sốc, nhiễm trùng.

Nguyễn Sơn