Sau hơn 40 ngày điều trị tại Viện bỏng Quốc gia, trải qua vài lần phẫu thuật ghép da, bà Vũ Thị Đều đã tử vong vào đêm 13/12, hưởng thọ 61 tuổi.

3 con gai dot nha me de 0
Người mẹ sau khi được cứu ra khỏi đám cháy với khuôn mặt thất thần, được một người hàng xóm đỡ người, sáng 30/10/2022. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Ngày 14/12, giới chức UBND xã Trung Hòa (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) xác nhận thông tin bà Vũ Thị Đều (SN 1961, ngụ xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong vào đêm 13/12 sau hơn 40 ngày điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Bà Đều là nạn nhân trong vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà, gây bỏng cho cả mẹ và 3 chị em vào sáng 30/10 vừa qua.

Theo đó, 3 trong 4 nạn nhân đã tử vong, gồm người con gái cả – chị Đỗ Thị Định (SN 1982) – qua đời vào tối 18/11, người con gái thứ 2 – chị Đỗ Thị Điểm (SN 1988) – qua đời vào chiều 26/11 và người mẹ qua đời vào đêm 13/12. Người con gái út – chị Đỗ Thị Đưa (SN 1990) – hiện tiếp tục được điều trị.

Giới chức xã Trung Hòa cho hay thi thể người mẹ đã được người nhà đưa đi hỏa táng, sau đó chuyển về nhà lo hậu sự.

Một ngày trước, báo Sức khỏe và Đời sống ngày 13/12 cho hay anh Đỗ Văn Điển (SN 1986) cho hay sau gần 1 tháng rưỡi điều trị, mẹ anh đã trải qua vài lần phẫu thuật ghép da tại Viện Bỏng Quốc gia, tuy nhiên sức khỏe rất yếu, không nói chuyện được không ăn được, phải truyền thức ăn qua ống sonde dạ dày.

Cũng theo anh Điển, đến hiện tại, gia đình vẫn giấu bà chuyện hai người con gái đã tử vong.

Thảm kịch xảy ra vào sáng 30/10, khi 3 con gái của bà Đều tới nhà mẹ đang sống cùng con trai đòi quyền thừa kế đất, có mang theo một can (loại 10 lít) chứa 5 lít xăng.

Theo hình ảnh do camera gia đình ghi lại, 4 mẹ con cự cãi ngoài cửa. Người con gái thứ 2 mang theo can xăng đổ xuống nền phòng khách. Thấy vậy, bà Đều vừa la khóc vừa can ngăn con. Cả hai giằng co, bị trượt ngã. Hai người con gái còn lại cũng vào, giữ lấy mẹ. Sau đó, người con gái thứ 2 lấy túi nilon châm lửa đốt. Lửa bùng lên dữ dội, bao trùm cả 4 mẹ con.

Bốn người được đưa đi cấp cứu. Hồi đầu tháng 11, theo tin từ Viện bỏng Quốc gia, người mẹ bị bỏng trên 60%, 2 người con gái bị bỏng trên 30%, con gái còn lại bị bỏng 5%.

Ngày 4/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ việc 3 người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ xảy ra tại thôn Thiên Lộc (xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123, Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nguyễn Sơn