Học theo hướng dẫn trên mạng Internet, 4 bé trai từ 12-14 tuổi ở Tuyên Quang đã dùng máy xay sinh tố để trộn hóa chất nghi làm pháo. Máy xay phát nổ khiến cả 4 trẻ bị thương nặng.

4 tre em bi thuong nghi che phao no
Ba trong số 4 bệnh nhi bị thương nặng sau khi máy xay sinh tố phát nổ, ngày 26/1/2022. (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang)

Theo tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, khoảng 19h tối 26/1, 4 bé trai (từ 12-14 tuổi, trú tại xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) được gia đình đưa đến cấp cứu tại bệnh viện này.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ trực tại khoa Cấp cứu nỗ lực cấp cứu hồi sức tích cực, xử lý nhanh các tổn thương với 4 bệnh nhi. Kết quả chẩn đoán cho thấy một bệnh nhi bị chấn thương sọ não và mắt; mộ bệnh nhi bị vết thương thấu ngực; một bệnh nhi bị vết thương thấu bụng thủng ruột, tràn khí màng phổi và một bệnh nhi bị vết thương bụng và bàn tay.

Bệnh viện cho hay vào tối 26/1, 2 bệnh nhi nặng nhất được chuyển tuyến bệnh viện tuyến trung ương, 1 bé được phẫu thuật cấp cứu tại khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, các gia đình cần quan tâm đến trẻ vị thành niên và trẻ nhỏ. Không nên mua pháo trên mạng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tự chế pháo… tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Tối 27/1, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Lê Hồng Việt – Chủ tịch xã Xuân Vân cho biết Công an huyện Yên Sơn điều tra nguyên nhân vụ việc trên. Ông Việt cho hay nhiều khả năng các cháu mua các hóa chất (chưa xác định) rồi cho vào máy xay sinh tố để trộn, nghi để chế pháo nổ. Máy xay sinh tố đang trộn thì bất ngờ phát nổ. Phần vỏ máy xay vỡ, lưỡi dao văng ra, găm vào người.

Theo tin cập nhật, vào tối 27/1, 3 bệnh nhi đang được điều trị tại bệnh viện tuyến trung ương, 1 bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: