TAND tỉnh Tây Ninh cho rằng nguyên Chánh án và nguyên Phó Chánh án TAND huyện Châu Thành lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo, có thành tích xuất sắc trong công tác, nhân thân tốt… nên tuyên mức án 12 tháng tù treo trong vụ án kế toán tham ô 1,9 tỷ đồng. 

TAND huyen chau thanh 0
Trụ sở TAND huyện Châu Thành (Tây Ninh). (Ảnh chụp màn hình: Hưng Roney/Google Maps/2016)

Hai nguyên lãnh đạo cấp cao TAND huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) vừa bị TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử ngày 2/11 là ông Nguyễn Duy Lâm (nguyên Chánh án TAND huyện Châu Thành) và ông Đỗ Thanh Bình (nguyên Phó Chánh án TAND huyện Châu Thành), cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo truyền thông Nhà nước.

Sai phạm của ông Lâm và ông Bình liên quan tới vụ án cựu kế toán TAND huyện Châu Thành – ông Nguyễn Hoàng Sơn tham ô 1,9 tỷ đồng (từ năm 2013 đến 2019). Vào tháng 7 vừa qua, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt ông Sơn 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, cấm đảm nhiệm công việc tài chính kế toán 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2013 – tháng 1/2016, ông Lâm là Chánh án TAND huyện Châu Thành, chủ tài khoản, người quản lý hoạt động tài chính của đơn vị. Ông Sơn (kế toán) đã đưa tên những người không là cán bộ vào danh sách nhận lương (vợ, bạn học) vào danh sách lãnh lương hàng tháng để chuyển khoản chi trả lương, phụ cấp…; đồng thời chuyển cho mình các khoản công tác phí, phụ cấp, tiền làm thêm giờ, tiền xét xử mà đúng ra ông Sơn không được hưởng. Những chứng từ kế toán được ông Sơn trình cho ông Lâm và ông Bình ký duyệt. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là 761 triệu đồng.

Tháng 2/2016, ông Lâm được chuyển đến công tác tại TAND tỉnh Tây Ninh, ông Trần Tuấn Vũ được phân công làm Chánh án TAND huyện Châu Thành.

Ông Vũ sau khi được bổ nhiệm đã ủy quyền chủ tài khoản, quản lý tài chính cho ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chánh án TAND huyện Châu Thành. Từ tháng 6/2013 – 9/2018, ông Bình tiếp tục ký duyệt các chứng từ kế toán do ông Sơn lập, gây thất thoát hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 10/2018 – tháng 3/2019, ông Vũ làm chủ tài khoản của TAND huyện Châu Thành. Trong thời gian này, ông Vũ được cho là đã thiếu kiểm tra, trực tiếp ký duyệt chứng từ dẫn đến việc ông Sơn chiếm đoạt 2,8 triệu đồng; ông Sơn giả mạo chữ ký của ông Vũ ký trên các chứng từ kế toán, chiếm đoạt thêm 53,3 triệu đồng.

Ngày 6/10/2021, hai ông Nguyễn Duy Lâm, nguyên Chánh án TAND huyện Châu Thành và Đỗ Thanh Bình, nguyên Phó Chánh án TAND huyện Châu Thành bị Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố bị can, cho tại ngoại.

Ông Vũ là người phát hiện và tố giác hành vi phạm tội của ông Sơn nên cơ quan điều tra đề nghị không xử lý hình sự, theo Tuổi Trẻ.

Tại phiên xét xử ngày 2/11, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Lâm và ông Bình 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, vì cả hai không có tình tiết tăng nặng, đồng thời, cùng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có thành tích xuất sắc trong công tác.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND huyện Châu Thành tuyên phạt 2 bị cáo mỗi người 12 tháng tù treo.

Cùng dòng tin liên quan về các vụ xét xử quan chức ngành tòa án, nguyên Phó Chánh án TAND quận 4 (TP.HCM) Nguyễn Hải Nam đang được hoãn phiên xét xử phúc thẩm, trong vụ án xâm phạm chỗ ở xảy ra tại căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM).

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30/12/2020, TAND TP.HCM tuyên phạt ông Nam 1 năm 5 tháng tù về tội danh “Xâm phạm chỗ ở người khác”. Cùng tội danh, ông Lâm Hoàng Tùng, nguyên giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP.HCM bị tuyên phạt 2 năm tù.

Vụ án được công luận biết đến rộng rãi qua các clip đăng trên mạng xã hội Facebook ngày 20/9/2019, ghi lại ảnh ông Nam, ông Tùng, bà Nguyễn Thị Hương Tâm (đang trốn nã) xông vào căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, bế 3 đứa trẻ – con của bà Hoàng Thị Thu Thảo (người mua căn nhà, đang trong quá trình bàn giao, trả góp, xảy ra tranh chấp) ra khỏi nhà để gây áp lực buộc bà Thảo phải trả nhà.

Minh Anh – Nguyễn Sơn

Xem thêm: