Chồng bà Lê Thị Dung (người vừa bị TAND huyện Hưng Nguyên tuyên phạt 5 năm tù giam) vừa gửi đơn xin bảo lãnh, tại ngoại cho vợ để chữa bệnh và chăm sóc mẹ già.

co le thi dung
Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên trước đó đọc các lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Dung. (Ảnh từ cơ quan công an)

Báo chí nhà nước ngày 5/5 cho biết ông Phạm Ngọc Thạch, chồng bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) đã gửi đơn xin bảo lãnh, tại ngoại cho vợ.

Bà Dung là người bị TAND huyện Hưng Nguyên xử phạt 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại phiên hình sự sơ thẩm kết thúc ngày 24/4.

Bà Lê Thị Dung bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 28/3/2022 đến nay.

Theo đơn, ông Thạch cho biết trước khi bị khởi tố điều tra, bà Lê Thị Dung có nhân thân tốt, không vi phạm pháp luật, không có tiền án tiền sự, sống hiền lành, gương mẫu, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Bà Lê Thị Dung sức khỏe không tốt, có tiền sử bị bệnh đau dạ dày, mỡ máu cao, suy tim độ 3, rối loạn tiền đình.

Mẹ chồng bà Dung là cụ Lê Thị A, ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu, sống một mình, trước đây, bà Dung thường xuyên chăm sóc. Từ ngày bà Dung bị bắt giam, tinh thần và sức khỏe cụ A suy giảm nghiêm trọng.

Trong đơn cũng trình bày, chồng, con bà Dung là những công dân có tư cách đạo đức và phẩm chất tốt, luôn chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước.

Từ đó, gia đình đề nghị cơ quan có thẩm quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bà Dung tại ngoại để phục vụ điều tra, chữa trị bệnh tật và chăm sóc mẹ chồng già yếu.

Được biết, trước đó, gia đình đã nhiều lần làm đơn xin tại ngoại cho bà Dung nhưng không được chấp nhận.

Minh Long