Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra lần 4 và đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang cùng 9 bị can liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư ở Phước Kiển và khu dân cư Ven Sông, gây thiệt hại 498,5 tỷ đồng.

tat thanh cang
Bị cáo Tất Thành Cang liên tục bật khóc khi nói lời sau cùng tại phiên tòa hôm 8/6 trong vụ án gây thiệt hại, lãng phí 669 tỷ đồng. (Ảnh: vov.vn)

Cơ quan an ninh điều tra công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) cùng 9 bị can sai phạm trong chuyển nhượng 32 ha đất công ở xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) và 169.229m2 đất của Dự án khu dân cư Ven Sông (phường Tân Phong, quận 7) từ công ty Tân Thuận cho công ty Quốc Cường Gia Lai.

Cơ quan điều tra đề nghị VKS cùng cấp truy tố ông Tất Thành Cang, ông Trần Công Thiện, Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐTV công ty Tân Thuận), Trần Tấn Hải (cựu Phó tổng giám đốc công ty Tân Thuận), Nguyễn Thị Ngọc Bích (cựu kế toán trưởng), Nguyễn Hoàng Việt (cựu kiểm soát viên), Nguyễn Xuân Tùng (cựu Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp), Phạm Văn Thông (cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy), Huỳnh Phước Long (cựu Trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy) và Phan Thanh Tân (cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy) cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Thiệt hại tăng từ 248 tỷ đồng lên 498,5 tỷ đồng

Ban đầu, cơ quan điều tra xác định trong quá trình chuyển nhượng hai dự án, các bị can gây thất thoát 248 tỷ đồng.

Tuy nhiên, VKS yêu cầu tiếp tục định giá tài sản để xác định chính xác giá trị tài sản bị thất thoát và biện pháp thu hồi. Đồng thời, VKS yêu cầu xác định và kết luận về trách nhiệm của các cá nhân thuộc công ty Quốc Cường Gia Lai.

Kết quả điều tra xác định tháng 6/2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng 32ha đất Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2 và nhận 374 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 215,5 tỷ đồng.

Đến tháng 11/2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng toàn bộ khu đất 32.967 m2 đất thuộc khu IV dự án khu dân cư Ven Sông cho công ty Quốc Cường với giá 20 triệu đồng/m2, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 283 tỷ đồng. Tổng thiệt hại vụ án là hơn 498,5 tỷ đồng.

Về việc thu hồi tài sản, ngày 25/5/2022, Công ty Quốc Cường đã nộp số tiền 16,9 tỷ đồng trong số lãi 21 tỷ đồng Công ty Tân Thuận trả cho Công ty Quốc Cường sau khi hủy hợp đồng chuyển nhượng phần đất dự án khu dân cư Phước Kiển. Hiện số tiền 16,9 tỷ đồng đã vào tài khoản tạm giữ thuộc cơ quan an ninh điều tra.

Liên quan đến ông Tất Thành Cang, mới đây, hôm 9/6, trong vụ sai phạm tại SADECO, ông Cang được TAND Cấp cao tại TP.HCM giảm án từ 10 năm tù còn 8 năm 6 tháng tù về hành vi bán rẻ 9 triệu cổ phần SADECO cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim, gây thất thoát, lãng phí hơn 669 tỷ đồng.

Nói lời sau cùng, bị cáo Cang đã bật khóc và cho rằng “trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó và khẳng định sai phạm của bản thân trong vụ án không có động cơ vụ lợi cá nhân”.

Phạm Toàn