Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM cho hay Phân Viện Khoa học Hình sự từ chối thực hiện giám định theo cơ quan điều tra (CQĐT) trưng cầu, từ đó giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố người cha về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

xet xu vu be gai 8 tuoi bi bao hanh tu vong 2 1
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái khi được dẫn giải vào phòng xét xử ngày 21/7/2022. (Ảnh: Luật sư Nguyễn Anh Thơm cung cấp)

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án cháu bé N.T.V.A (SN 2013, ngụ quận 1, tạm trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong tại căn hộ chung cư của cha ruột ở quận Bình Thạnh.

CQĐT chuyển hồ sơ vụ án và bản kết luận này đến VKSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (người sống chung không hôn thú với ông Thái) về tội Giết người và Hành hạ người khác, quy định tại Điều 123, Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột nạn nhân V.A) bị đề nghị truy tố về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm, quy định tại Điều 140, Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Các quan điểm trên không thay đổi so với kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và cáo trạng của Viện KSND TP.HCM ban hành trước đó.

Lý do từ chối giám định thương tích trước ngày nạn nhân tử vong

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM công bố đã tiến hành điều tra bổ sung, giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại V.A. với các thương tích bị gây ra vào các ngày 7, 10, 11, 12/12/2021 theo nội dung Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế về quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

Ngày 26/8, Phân viện Khoa học Hình sự – Bộ Công an tại TP.HCM trả lời từ chối thực hiện giám định thương tích của bị hại V.A trong các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021. Lý do là hồ sơ bệnh án của bị hại V.A tại bệnh viện Vinmec (quận Bình Thạnh) không thể hiện thương tích bị gây ra trong các ngày nói trên.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội) – một trong 4 luật sư bảo vệ bị hại cho hay theo kết quả điều tra ban đầu, bản kết luận giám định pháp y tử thi cháu Vân An ngày 20/01/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự CA TP.HCM kết luận nguyên nhân chết do phù phổi cấp do sốc đa chấn thương.

Cơ chế hình thành dấu vết để lại trên tử thi đã xác định có rất nhiều các tổn thương trên cơ thể là nguyên nhân cháu tử vong, trong đó : “… Là các tổn thương cũ, do vật tác động gây nên. Là nguyên nhân gây ra cái chết cho nạn nhân… Các tổn thương cũ, xảy ra trước khi tử vong trong khoảng từ 02 đến 25 ngày là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của N.T.V.A…” – trích kết luận giám định pháp y.

bao hanh tu vong 1
Bánh sinh nhật 9 tuổi trước hũ tro cốt của bé V.A (ảnh trái) và hình ảnh bé V.A bị cha và “mẹ” bắt chui vào chuồng chó trong chuỗi ngày bị bạo hành. (Hình ảnh: Luật sư Nguyễn Anh Thơm cung cấp)

Luật sư Thơm nhận định: “Như vậy, bản kết luận giám định pháp y tử thi cũng đã xác định hành vi sử dụng bạo lực của các đối tượng diễn ra trong thời gian dài gây nên những thương tích rất nguy hiểm, là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của cháu V.A vào ngày 22/12/2021”.

Tuy nhiên, kết quả giám định bổ sung của Phân viện Khoa học Hình sự – Bộ Công an lại cho rằng hồ sơ bệnh án của cháu V.A không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên nên không giám đinh được. “Nhận định như vậy là mâu thuẫn với kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự CA TP.HCM đã đủ cơ sở xác định các thương tích trước đó” – theo ý kiến của luật sư Thơm.

Luật sư Thơm cho rằng cần xem xét lại quy trình giám định của các cơ quan chuyên môn để có sự thống nhất xác định thương tích của bị hại V.A để làm rõ nguyên nhân tử vong theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, ông Thơm cho hay sẽ kiến nghị khởi tố bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái về tội Giết người sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo kết quả điều tra bổ sung.

Lý do tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Trong ngày đầu xét xử vụ án cháu bé N.T.V.A bị bạo hành đến tử vong diễn ra vào ngày 21/7, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã quyết định hoãn phiên xử và trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án.

Lý do vì Hội đồng giám định chưa giám định tỷ lệ thương tích của người bị hại, cần giám định tỷ lệ thương tật của người bị hại vào các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021.

Đối với đề nghị của luật sư bảo vệ bị hại, xác định bị cáo Thái đồng phạm với bị cáo Trang về tội Giết người và bị cáo Thái phạm tội Cố ý gây thương tích, HĐXX cho hay sau khi có kết quả điều tra bổ sung, HĐXX sẽ căn cứ quy định pháp luật để xét xử bị cáo theo tội danh Viện KSND TP.HCM truy tố.

Tại thời điểm trên, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố tội Giết người với nhiều tình tiết tăng nặng là giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và động cơ đê hèn và tội Hành hạ người khác. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố về tội Hành hạ người khác, tội Che giấu tội phạm.

Bé gái 8 tuổi bị bạo hành nhiều ngày dẫn tới tử vong

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, bé V.A (SN 2013, ngụ TP.HCM) là con chung của ông Nguyễn Kim Trung Thái và bà N.T.H. Sau khi ly hôn, tháng 8/2020, Thái được TAND Q.1 giao quyền nuôi bé V.A (bà H. nuôi con trai chung).

Nguyễn Võ Quỳnh Trang là bạn gái của ông Thái, sống chung không hôn thú với ông Thái và bé V.A tại căn hộ của ông Thái ở phường 22, quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Từ ngày 7/12/2021 đến ngày 22/12/2021, bằng nhiều hình thức và dụng cụ khác nhau, Trang đã hành hạ, đánh bé V.A nhiều giờ. Có lần Trang đánh bé A. trong tình trạng không mặc quần áo, bắt quỳ gối, giơ hai tay lên cao rồi đánh; nhốt vào chuồng chó; hoặc bắt cháu quỳ gối để học bài trong nhiều giờ mới được đứng dậy.

Thái nhiều lần chứng kiến con gái bị Trang đánh đập nhưng không can ngăn, nhiền lần cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ bé V.A.

Khuya 10/12/2021 đến hơn 2h sáng hôm sau, hai người Trang và Thái thay nhau đánh vào vùng trọng yếu của bé A. Ngày 22/12/2021, từ 14h đến 18h, Trang liên tục đánh cháu bé bằng cây gỗ, đạp vào người… Cuối ngày 22/12, cháu A. bất tỉnh, sau đó tử vong.

Theo kết luận giám định pháp y bổ sung của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM giải thích, các vết thương trong khoảng 13h đến 18h ngày 22/12/2021 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ, xảy ra trước ngày cháu bé tử vong là yếu tố cộng thêm dẫn đến cháu bé tử vong. Trong trường hợp Trang không hành hạ bé gái 8 tuổi V.A vào ngày 22/12/2021, thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết của nạn nhân.

Nguyễn Quân