Vụ án bé V.A (8 tuổi) bị bạo hành đến tử vong tại TP.HCM sẽ được xét xử công khai thay vì xử kín như quyết định gây nhiều tranh cãi trước đó.

bao hanh tu vong 1
Bánh sinh nhật 9 tuổi trước hũ tro cốt của bé V.A (ảnh trái) và hình ảnh bé V.A bị cha và “mẹ” bắt chui vào chuồng chó trong chuỗi ngày bị bạo hành. (Hình ảnh: Luật sư Nguyễn Anh Thơm cung cấp)

Chiều 11/7, luật sư Nguyễn Anh Thơm – một trong bốn luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại là cháu V.A cho hay ngày 7/7, TAND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 5744, đưa ra xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ án bé V.A bị bạo hành đến tử vong vào cuối năm 2021.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê tỉnh Gia Lai) bị xét xử về các tội Giết người, Hành hạ người khác; bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ TP.HCM) bị xét xử về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

Vụ án được xét xử công khai, mở vào lúc 8h00 ngày 21/7 tới.

Quyết định này được thay thế Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 2437 do TAND TP.HCM ban hành ngày 22/6 vừa qua, với thông tin vụ án sẽ xét xử kín.

Tại thời điểm Quyết định số 2437 được đưa ra, luật sư Thơm trực tiếp bày tỏ quan điểm phản đối quyết định xét xử kín vụ án. Ông Thơm cho rằng việc xét xử kín trong vụ án này là “không cần thiết” khi bị hại – bé V.A là người dưới 18 tuổi đã tử vong. Ngoài ra, các cơ quan tố tụng đã xác định là án điểm nên việc xử kín sẽ không có hiệu quả răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Ngày 1/7, luật sư Thơm công khai thông tin trên trang Facebook cá nhân, cho hay gia đình bị hại chưa bao giờ làm đơn đề nghị tòa xử kín trước khi Tòa án ban hành quyết định xử kín.

“Từ khi xảy ra vụ án và cho đến hiện tại, gia đình cháu bé luôn nhất quán quan điểm không thỏa hiệp, không tha thứ và luôn đấu tranh đến cùng để sự thật được phơi bày, ai phạm tội sẽ phải chịu tội, mọi đấu tranh đều trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Mọi thông tin khác về mẹ bé và gia đình đã gặp mặt gia đình bị cáo, thỏa hiệp, nhận đền bù, … đều không đúng sự thật.

Gia đình hiện nay đã cùng luật sư Thơm gửi đơn đề nghị các Cơ quan pháp pháp luật xem xét xử công khai vụ án theo quy định của pháp luật” – ông Thơm cho hay.

Quan điểm Nguyễn Kim Trung Thái là chủ mưu trong vụ án Giết người

Tại bản kiến nghị khẩn cấp gửi Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao…, luật sư Nguyễn Anh Thơm nêu 3 nội dung kiến nghị, trong đó hai nội dung đầu gồm vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa hình sự thay vì Tòa gia đình và người chưa thành niên và xét xử kín không phù hợp với quy định của pháp luật.

Tại nội dung kiến nghị thứ 3, luật sư Thơm nhấn mạnh nguy cơ bỏ lọt Nguyễn Kim Trung Thái là chủ mưu trong vụ án Giết người.

Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, luật sư Thơm nhận định “vụ án cha và bạn gái giết con xảy ra vào ngày 22/12/2021 ngay tại Trung tâm TP.HCM đã gây rúng động trong xã hội bởi sự dã man, tàn ác chưa từng có…”.

Theo quan điểm của luật sư, có rất nhiều các bằng chứng trong hồ sơ vụ án chứng minh hai bị cáo Trang và Thái cùng chung mục đích đánh cháu V.A có thể dẫn tới hậu quả tử vong trước ngày 22/12/2021, là ngày Trang ở nhà trực tiếp giết cháu.

“Dù Thái ngày 22/12/2021 không ở nhà nhưng Thái biết điều đó, biết hậu quả có thể xảy ra khi trực tiếp xem camera trên điện thoại của mình kết nối với phòng ngủ. Thái bỏ mặc cho Trang tự do tra tấn cháu dã man, tàn ác như những lần trước đó vì Thái chính là kẻ chủ mưu, mặc nhiên để cho Trang tự do thực hiện tội ác xâm phạm tính mạng cháu bé” – luật sư nhận định.

Từ đó, luật sư nêu quan điểm: “Trong vụ án này Thái là kẻ chủ mưu trong việc hành hạ và giết con. Trang là người thực hành tích cực, là kẻ trực tiếp sử dụng vũ lực giết chết cháu V.A. Do đó, Thái và Trang đồng phạm và cùng phải chịu trách nhiệm chung về các tội Giết người, Hành hạ người khác”. 

Nguyễn Quân