Trong cuộc họp báo vào cuối ngày 31/12, đề cập đến vụ việc bé Nguyễn Thái V.A (8 tuổi) tử vong nghi do bị bạo hành, Công an TP.HCM cho biết điều khiến bé A. bị ngược đãi, nguyên nhân thứ nhất là do việc ly hôn giữa cha mẹ, thứ đến là thiếu sự quan tâm của ông bà, thiếu kết nối cộng đồng…

nguyen kim trung thai
Ông Th. và bà Tr. – hai người hiện đang bị điều tra liên quan đến cái chết của bé A. (8 tuổi, con gái của ông Th.) nghi do bị bạo hành. (Ảnh: Facebook)

Chiều tối ngày 31/12, Công an TP.HCM mở cuộc buổi họp báo thông báo tình hình kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2021 và một số công tác trong năm 2022. Tại cuộc họp báo, đại diện Công an quận Bình Thạnh đề cập đến vụ việc bé Nguyễn Thái V.A (8 tuổi) tử vong nghi do bạo hành.

Cơ quan này cho hay bé gái 8 tuổi tử vong hôm 22/12, đến ngày 28/8, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Tr. (SN 1995, người sống chung chưa có hôn thú với ông Th – cha ruột bé A.) để điều tra về tội “Hành hạ trẻ em”.

Đến đêm 30/12, Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp ông Th. vì vai trò giúp sức hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ em.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM xác nhận vụ này sẽ được đưa ra xét xử làm án điểm. “Cơ quan công an đang tiếp tục tìm tài liệu chứng cứ. Công an TP.HCM cũng thống nhất đây là vụ án điểm, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, ngăn chặn. Nếu quá trình củng cố hồ sơ có thêm tội danh khác thì sẽ tiếp tục xử lý”, ông Quang nói, theo Thanh Niên.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc bé A. bị hành hạ, ngược đãi, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết  thứ nhất do việc ly hôn giữa cha mẹ, bé V.A được cha nuôi dưỡng và sống cùng người vợ chưa chính thức của cha mình. Tiếp theo là thiếu sự quan tâm của ông bà, cha mẹ đối với bé A. Thứ ba, không có các mối quan hệ giao lưu ngoài cộng đồng, là chung cư nơi bé sinh sống hầu như khép kín. Ngoài ra do tình hình dịch COVID-19 vừa qua khiến nhà cách ly nhà nên thiếu sự quan tâm lẫn nhau.

Biện pháp sắp tới do Công an TP đưa ra vẫn là tuyên truyền cho người dân cần quan tâm đến trẻ em, công an phối hợp với Hội phụ nữ để có biệt pháp ngăn chặn vụ việc tương tự.

Trước buổi họp báo, báo Người Lao Động dẫn nguồn tin cho hay Công an quận Bình Thạnh đã khôi phục được nhiều hình ảnh từ camera an ninh trong nhà ông Th. Theo nội dung ghi lại từ camera, khi bà Tr. dùng cây đánh cháu A., ông Th. đang ở nhà, nhìn thấy và chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng bỏ mặc “cháu bé khóc lóc, van xin”.

Sau khi ông Th. bị bắt khẩn cấp, Tuổi Trẻ dẫn thông tin điều tra ban đầu rằng ông Th. thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến bé A. bị bà Tr. dùng roi, cây đánh. Có lần ông Th. cũng cầm cây và đánh con gái nhiều cái.

Ông Th. biết bà Tr. dùng roi, cây để đánh bé A. nhiều lần, liên tiếp và đánh gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm trên cơ thể, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con gái. Tuy nhiên ông Th. cho biết không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra nên vẫn để Tr. “dạy dỗ” con gái mình thời gian qua.

Nguyễn Quân

Xem thêm: