VKS đánh giá bị cáo Nguyễn Bích Quy là người trực tiếp khiến bé Long tử vong, nên đề nghị mức án cao nhất.

trường quốc tế gateway
Trường Gateway nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: gateway.edu)

Ngày 14/11, TAND quận Cầu Giấy đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án bé Lê Hoàng Long (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo, trường Gateway) tử vong. Phiên xét xử sơ thẩm do thẩm phán Nguyễn Quốc Tuấn làm chủ tọa.

Phiên toà có 10 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại, các bị can và trường Gateway.

TAND quận Cầu Giấy dự kiến mời 25 người làm chứng cùng hai giám định viên của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), đại diện trường Gateway và Công ty TNHH vận tải và du lịch Ngân Hà được mời đến tư cách bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, tài xế Doãn Quý Phiến (SN 1966) cùng người đưa đón Nguyễn Bích Quy (1964, cùng trú tại quận Cầu Giấy) bị truy tố về tội “Vô ý làm chết người”, theo Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Nữ giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo trường Gateway là Nguyễn Thị Thủy bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, căn cứ tài liệu trong hồ sơ vụ án và lời khai các bị cáo tại tòa, VKSND nhận thấy các bị cáo Doãn Quý Phiến, Nguyễn Bích Quy và Nguyễn Thị Thủy khai báo nội dung hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra.

Đại diện VKSND xác định cháu Lê Hoàng Long tử vong là do bị cáo Nguyễn Bích Quy không kiểm tra, bỏ quên cháu bé trên xe. Tiếp đó, bị cáo Doãn Quý Phiến do tin tưởng bà Quy nên không rà soát lại khoang hành khách trên ôtô.

Cuối cùng, bị cáo Nguyễn Thị Thủy khi điểm danh thấy thiếu cháu Long nhưng không liên lạc với phụ huynh hoặc nhờ nhà trường hỗ trợ tìm kiếm.

VKSND kết luận việc làm của các bị cáo đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến cháu Long tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón, tác động đến toàn bộ sinh hoạt, tinh thần của gia đình nạn nhân.

Do đó, VKSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đề nghị tòa tuyên:

  • Tài xế Doãn Quý Phiến 15-18 tháng tù;
  • Bà Nguyễn Bích Quy bị đề nghị 20-24 tháng tù;
  • Giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy bị đề nghị mức án 12-15 tháng tù.

Ngọc Long