Sau khi kiểm tra các phòng hát tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP. Thuận An), giới hữu trách phát hiện thêm thi thể.

karaoke an phu
Quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP. Thuận An), nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: baobinhduong.vn)

Trước đó, sáng ngày 7/9, giới hữu trách đã phát hiện 12 thi thể trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú.

Theo Zing News, đến 11h cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện thêm 2 thi thể, nâng tổng số người thiệt mạng là 14 người. Hai thi thể đã được lực lượng chức năng đưa ra xe cấp cứu và chuyển về nhà xác.

Tuy nhiên, theo báo Tuổi Trẻ, có thêm 1 thi thể được phát hiện, tổng số người tử vong là 13 người. UBND tỉnh Bình Dương cũng chính thức xác nhận thông tin trên.

Hiện hiện trường vụ cháy vẫn bị phong tỏa. Cảnh sát đang tiếp tục điều xe thang tiếp cận lầu 2, 3 của cơ sở karaoke An Phú, dùng búa đập tường, thông vào các căn phòng để kiểm tra vì nghi còn nạn nhân mắc kẹt.

Một nguồn tin cho biết còn khoảng 2 phòng karaoke ở tầng lầu chưa được kiểm tra, cảnh sát đang cố đập tường tiếp cận từ hướng này. Từ phía nóc của quán karaoke, khói vẫn còn bốc lên ngùn ngụt.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, lực lượng công an, viện kiểm sát, đội ngũ pháp y vẫn đang giám định, xác định danh tính các nạn nhân bị tử vong.

Theo một bác sĩ, bệnh viện tiếp nhận 4 thi thể là nữ giới, tuổi đời còn khá trẻ, theo báo Người Lao Động. Do bị cháy nên thi thể khó nhận dạng. Người nhà của nạn nhân tìm đến cung cấp thông tin về hình xăm, đặc điểm nhận dạng trên cơ thể hoặc trang sức….

Tuy nhiên, đa số nạn nhân không có những đặc điểm, đồ dùng trùng khớp nên lực lượng chức năng phải chờ giám định pháp y để xác định.

Giới chức Bình Dương bước đầu hỗ trợ với mỗi người bị chết là 30 triệu đồng, mỗi người bị thương là 5 triệu đồng.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Theo công an tỉnh Bình Dương, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (TP.HCM) làm chủ. Quán được thiết kế 3 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay.

Vụ cháy tại quán xảy ra vào khoảng 20h15 ngày 6/9, lửa bốc ra từ khu vực lầu 2 của quán. Nhiều người hoảng loạn đã nhảy từ trên cao xuống đất bị thương, được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Cảnh sát PCCC đã đến hiện trường dập lửa cứu được 22 người thoát ra ngoài an toàn.

Hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, thống kê về thiệt hại tài sản đang được lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký, ban hành công điện số 792 gửi Bộ Công an, Chủ tịch UBND Bình Dương yêu cầu khắc phục và điều tra vụ việc.

Minh Long