Trong buổi họp khẩn vào sáng 24/3, UBND TP Cần Thơ đã nhận định vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Công ty Kwong Lung MeKo – Khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) là phức tạp, nghiêm trọng. Một số thông tin, con số đáng quan tâm xung quanh vụ hỏa hoạn lớn nhất tại Cần Thơ từ trước đến nay.

chay lon tai can tho
Đám cháy liên tiếp bùng phát 3 lần – 27 giờ khống chế. (Ảnh: FB Thái Tấn)
  • 27 giờ hỏa hoạn: Vụ cháy bùng phát 3 lần: khoảng 9h13 sáng 23/3, gần 21h ngày 23/3 và 8h15 sáng 24/3. Lửa bùng phát liên tiếp và dữ dội. Đến 11h30 ngày 24/3, ngọn lửa được khống chế và dập tắt.
  • Thiệt hại 100%, cháy toàn bộ hai dãy nhà 5 tầng (mỗi tầng rộng 1.500 m2). Xác định lửa phát ra từ tầng 5 (kho chứa vải)
  • Hơn 500 nhân khẩu sống xung quanh phải sơ tán. Học sinh nghỉ học hai ngày 23-24/3 để tránh nguy hiểm, hít phải khói độc.
  • Huy động lực lượng PCCC của 8 tỉnh, gồm Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, TP.HCM; Quân khu 9, Công ty Cấp thoát nước và Công ty Công trình Đô thị Cần Thơ. Nhiều nhân viên chữa cháy bị ngạt khí độc, bỏng, đuối sức.
  • Thiệt hại ước tính ban đầu trên 6 triệu USD, chưa tính thiệt hại nhà xưởng và trang thiết bị.
  • May mắn không xảy ra thiệt hại về người, bao gồm hàng ngàn công nhân và hàng trăm nhân viên cứu hỏa.
  • 1.200 công nhân tạm mất việc. Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đề xuất TP hỗ trợ mỗi công nhân 3 tháng lương, hỗ trợ lãi suất vay cho Cty Kwong Lung-Meko.
chay lon tai can tho
Cột khói bốc cao, bao trùm trên diện tích lớn trong đám cháy gây nguy cơ ngạt, độc. (Ảnh: FB Thái Tân)
  • Lực lượng PCCC tiếp tục túc trực 24/24h đến hết ngày 25/3 do lo ngại vụ hỏa hoạn có thể diễn biến khó lường.
  • Một số nguyên nhân khiến vụ cháy kéo dài: Theo Đại tá Trần Đức Đình, PGĐ Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ:

1. Địa hình, địa phận rất phức tạp, gây khó khăn cho công tác triển khai các phương tiện tiếp cận đám cháy.

2. Chất cháy rất khó dập lửa (lông vũ), khi cháy tạo khói nhiều, ảnh hưởng đến công tác khống chế và dập lửa.

3.  Do thiết kế mái vòm, rất khó để lực lượng chữa cháy tiếp cận góc lửa, để phun nước.

4.  Đặc biệt là thiếu nguồn nước

  • Do công ty của nước ngoài, việc điều tra nguyên nhân và thiệt hại thuộc thẩm quyền của Công an TP Cần Thơ.
Công ty Kwong Lung-Meko (100% vốn Đài Loan) chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến lông vũ (gối, mềm) kết hợp với may mặc. Nhà xưởng rộng khoảng 17.000 m2, tại Khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy), cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 15 km.

Nguyễn Quân

Xem thêm: