Trong 33 thi thể được tìm thấy tại hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú, nhiều thi thể bị cháy đen, biến dạng… nên việc xác định danh tính các nạn nhân rất khó khăn.

hien truong vu chay karaoke an phu
Các lực lượng phong tỏa hiện trường vụ cháy. (Ảnh: baobinhduong.vn)

Báo chí nhà nước tối hôm 9/7 đưa tin cho biết giới hữu trách Bình Dương đã tìm thấy 32 thi thể trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP. Thuận An).

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc công an tỉnh Bình Dương, xác nhận tổng cộng 32 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở phường An Phú, trong đó 17 nam, 15 nữ. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân kết thúc, các lực lượng dần rút về đơn vị, báo Vnexpress đưa tin.

Đến 21h, báo Tuổi Trẻ cho biết cơ quan chức năng đã xác định thêm một người tử vong. Người này trước đó đã nhảy lầu bị thương và tử vong tại bệnh viện.

Như vậy, tổng số người thiệt mạng trong vụ cháy hiện là 33 người.

Trong số các nạn nhân mới được phát hiện, nhiều người được tìm thấy tử vong trong toilet của phòng karaoke.

Theo công an, nhiều thi thể đã bị cháy đen, biến dạng và rất khó để nhận diện. Người nhà các nạn nhân chỉ biết để lại thông tin và chờ đợi…

Dự kiến sáng mai 8/9, UBND tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức họp báo công bố chính thức về vụ việc. Buổi họp, giới chức tỉnh sẽ cung cấp thông tin sơ bộ thiệt hại về người và tài sản, công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn, công tác cấp cứu, chăm sóc, theo dõi, điều trị người bị nạn, thông tin về điều kiện cấp phép của cơ sở kinh doanh karaoke…

Vụ cháy tại karaoke An Phú xảy ra lúc 20h50 tối 6/9. Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe phương tiện, 1 xe chỉ huy và 66 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, có 20 người trong quán karaoke chạy thoát ra ngoài an toàn, trong khi nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đưa xe thang giải cứu 22 nạn nhân ra khỏi quán theo lối sân thượng. Hàng chục người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (TP.HCM) làm chủ. Quán được thiết kế 3 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay.

Minh Long