Sau tiếng nổ lớn, lửa bốc lên dữ dội trong căn nhà trọ cuối ngách 79, ngõ 18 phố Định Công Thượng (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Vụ nổ thổi bay mái, lửa đỏ bốc cao bao trùm dãy nhà trọ.

chay nha tro hanoi 2
Hiện trường vụ hỏa hoạn tại dãy nhà trọ ở khu vực phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội), tối ngày 3/1. (Ảnh do người dân cung cấp/kenh14.vn/doanhnghieptiepthi.vn)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 3/1, Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai nhận được tin báo tại dãy nhà trọ gần số nhà 79, cuối ngách 79 ngõ 18 phố Định Công Thượng đã xảy ra vụ cháy lớn.

Người dân cho hay vào thời điểm trên, nhiều người dân sinh sống gần khu vực nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một phòng trọ. Lửa khói bốc lên ngùn ngụt, bao trùm cả khu vực xóm trọ, thổi bay mái nhiều căn nhà trọ. Mọi người hô hoán dùng nước, bình cứu hỏa dập lửa nhưng dập lửa bất thành. Đến khoảng 22h cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Hoàng Mai dập tắt được đám cháy.

Theo Công an quận Hoàng Mai, vị trí đám cháy được xác định từ ngôi nhà cấp 4 nằm trong dãy nhà thuê trọ tại ngõ 18 ngách 79 Định Công Thượng. Đây là ngôi nhà thuê trọ của vợ chồng anh Phạm Huy H. (SN 1994) và chị Trần Thị T. (SN 1994), cùng trú tại xã Phú Lai, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; tạm trú tại Hà Nội để đi làm công nhân.

Sau vụ hỏa hoạn, nhiều đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi, 3 thi thể được tìm thấy, gồm anh H., chị T., thi thể thứ ba nghi là em trai của anh H.

Bước đầu, cơ quan công an xác định là nổ khí gas thoát ra ngoài phòng trọ. Dự đoán bình gas phát nổ khi mọi người trong căn phòng trọ đang đun nấu.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: