Cơ quan điều tra xác định ông Tô Anh Dũng đã nhận 21,5 tỷ đồng của đại diện các doanh nghiệp khi hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ cấp phép thực hiện chuyến bay combo.

cuu thu truong ngoai giao to anh dung
Cơ quan điều tra xác định ông Tô Anh Dũng đã nhận 21,5 tỷ đồng của đại diện các doanh nghiệp khi hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ cấp phép thực hiện chuyến bay combo. (Ảnh: vov.vn)

Ngày 4/4, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Chuyến bay giải cứu”.

Hai cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam cùng bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Tại thời điểm thực hiện hành vi Nhận hối lộ, ông Vũ Hồng Nam còn kiêm nhiệm chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản.

Kết quả điều tra xác định ông Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng của đại diện các doanh nghiệp khi hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ cấp phép thực hiện chuyến bay combo.

Theo kết luận, quá trình điều tra, ông Tô Anh Dũng đã “nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân, gia đình đã tự nguyện nộp lại 2 tỷ đồng”.

Bị can Vũ Hồng Nam với vai trò là Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao nhận hối lộ 60.000 USD và 450 triệu đồng với tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng.

Theo kết luận, ông Nam nhận hối lộ số tiền trên để giúp Công ty Nhật Minh bán vé máy bay và khách sạn lưu trú cho 6 chuyến bay đưa công nhân từ Nhật Bản về nước.

Ông Nam đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ.

Minh Long