Nghi phạm trong vụ án là Nguyễn Đức Minh (SN 1983) có hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Sơn (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), làm nghề buôn bán xe ô tô cũ.

Nguyễn Đức Minh
Nghi phạm Nguyễn Đức Minh. (Ảnh: baobacgiang.com.vn)

Ngày 29/1, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết cơ quan điều tra đã bắt được nghi phạm dùng súng gây ra vụ cướp ngân hàng Agribank chi nhánh Dĩnh Kế (địa chỉ số 1122 Lê Lợi, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) vào chiều ngày 26/1.

Thông tin ban đầu, đối tượng được xác định là Nguyễn Đức Minh (SN 1983) có hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Sơn (TP. Bắc Giang); tạm trú tại ngõ 164 (đường Cao Kỳ Vân, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang), làm nghề buôn bán xe ô tô cũ.

Tại cơ quan điều tra, Minh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Minh khai do thời gian gần đây thiếu tiền nên đã nảy ý định đi cướp tài sản. Số tiền Minh cướp được trong vụ án là 1,1 tỷ đồng. Trong đó, 560 triệu đồng được cất giấu ở khu vườn tại nhà bố mẹ vợ ở xã Phi Mô (Lạng Giang), hơn 320 triệu đồng trên ô tô và số còn lại mang đi trả nợ.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ một khẩu súng ngắn bằng nhựa (công cụ gây án) tại một ao nước ở thôn 3 (xã Tân Thịnh, Lạng Giang); một xe máy tại nơi tạm trú của Minh và thu hồi 1,08 tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 15h25 ngày 26/1, một nam thanh niên bất ngờ xuất hiện tại phòng giao dịch Agribank chi nhánh Dĩnh Kế, sử dụng súng, bom đe dọa, uy hiếp các nhân viên tại phòng giao dịch và cướp đi một khoản tiền.

Cơ quan điều tra xác định đối tượng đã lấy đi 1,1 tỷ đồng; còn vật đối tượng để lại tại hiện trường là bom giả.

Cơ quan chức năng cũng xác định nghi phạm đội mũ lưỡi trai, tay đeo găng, cao khoảng 1m65, ngoài 30 tuổi. Đối tượng rời khỏi hiện trường trên một chiếc xe máy nhãn hiệu Suzuki mang BKS 98-5850. Vụ việc diễn ra trong khoảng thời gian vài phút.

Đại diện Agribank cho hay vụ việc không xảy ra tổn thất về người. Đối với tài sản, Agribank đã mua bảo hiểm đầy đủ theo quy định nội bộ của ngân hàng nên không bị tổn thất về tài chính.

Phạm Toàn

Xem thêm: